Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ tăng gấp 3 lần trong nửa tháng

Tính đến ngày 8/8, Mỹ ghi nhận tổng cộng 8.934 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, cao nhất trên thế giới và nhiều khả năng con số này thấp hơn thực tế do công tác xét nghiệm còn hạn chế.

Tính đến ngày 8/8, Mỹ ghi nhận tổng cộng 8.934 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, cao nhất trên thế giới và nhiều khả năng con số này thấp hơn thực tế do công tác xét nghiệm còn hạn chế.
Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ tăng gấp 3 lần trong 15 ngày, sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận thêm 1.424 trường hợp mắc bệnh trong ngày 8/8. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát tại nước này vào tháng 5/2022.

Số liệu mới được CDC thu thập và công bố trong báo cáo hằng tuần về dịch bệnh và tử vong cho thấy 99% ca bệnh tại Mỹ là ở nam giới.

Cũng theo báo cáo, 94% số nam giới mắc bệnh từng tiếp xúc thân mật hoặc có quan hệ tình dục đồng giới trong vòng 3 tuần trước khi biểu hiện triệu chứng.