Séc tặng 6 toa xe chở đầy máy phát điện và máy sưởi cho Ukraine

6 toa xe lửa chứa đầy máy phát điện và máy sưởi đang trên đường từ thủ đô Praha của Séc đến Ukraine, giúp người dân tại đây vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Thị trưởng Praha, ông Zdenek Hrib cho biết, tổng cộng 626 máy sưởi diesel và 18 máy phát điện sẽ được chuyển đến Kiev và Mikolai (Ukraine).

Kể từ tháng 10, Nga đã tấn công vào hệ thống điện dân dụng và hệ thống sưởi của Ukraine bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Moscow cho biết, mục đích của việc này là làm giảm khả năng chiến đấu của Kiev và thúc đẩy nước này đàm phán.

Công ty điện quốc gia Ukraine cảnh báo rằng cả nước sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các tiện ích khác vào thời điểm nhiệt độ ở nhiệt độ có thể giảm xuống -10C trong mùa đông và dưới -20C vào những ngày lạnh nhất.

Vào cuối tháng 11/2022, Nghị viện Châu Âu đã phát động chiến dịch, kêu gọi các thành phố lớn tại Châu Âu quyên góp máy phát điện và máy biến áp để duy trì để duy trì hoạt động cho các cơ sở thiết yếu bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine, bao gồm bệnh viện, trường học, cơ sở cấp nước, trung tâm cứu trợ, nơi trú ẩn và tháp phát sóng điện thoại di động.

(*) Nguồn: Reuters

Nhật Linh