Sẽ tổ chức phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em

Chiều 14/02, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia về “Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” nhằm phục vụ cho phiên giải trình sắp tới về vấn đề này. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Văn Hạ chủ trì.

Trước thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em, trong đó nhiều vụ việc xảy ra trong môi trường gia đình, gây bức xúc trong dư luận, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như: những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em; những nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo lực trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng thời gian gần đây; giải pháp đột phá về công tác truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh để làm giảm bạo hành trẻ em; định hướng đào tạo, sử dụng gắn cán bộ công tác xã hội với đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp trong thời gian tới….

Thay mặt thường trực Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Tạ Văn Hạ ghi nhận những ý kiến của các chuyên gia và cho biết, tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với những quy định về phòng, chống bạo lực trẻ em trong môi trường gia đình. Đồng thời, với trách nhiệm của cơ quan phụ trách lĩnh vực trẻ em của Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đang chuẩn bị kế tổ chức phiên giải trình về nội dung “Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 2 này.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và các Ủy ban có liên quan của Quốc hội sẽ một lần nữa nêu vấn đề, đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan hữu quan thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 121 của Quốc hội ban hành năm 2020 về nội dung này, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã có những ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cả về thể chất, tâm thần và cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân.

Phan Hằng