• 1504 lượt xem
  • 02:56 08/07/2022
  • Xã hội

Sẽ đấu giá công khai biển số xe theo nhu cầu

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết sẽ trình Chính phủ để tới đây đưa ra Quốc hội cho ý kiến về Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe. Trong đó, bổ sung nguyện vọng của người dân về biển số theo tên, theo địa danh.

Bộ Công an đang cùng Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để tới đây đưa ra Quốc hội cho ý kiến về Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe. Việc xác định biển số theo nhu cầu của từng người, cơ quan nhà nước không quy định biển như thế nào là đẹp và sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến, công khai. Công dân vẫn được đảm bảo quyền lợi sử dụng phương tiện theo pháp luật và có thêm quyền lựa chọn. 

Thiếu tướng LÊ XUÂN ĐỨC, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an: “Trước mắt Bộ Công an đang thực hiện thí điểm đấu giá biển số xong thì sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với nguyện vọng của người dân đấu giá biển số trong đó có tên của mình, ý thích của người dân. Đây là vấn đề mới nên thực hiện theo từng giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện thành công việc đấu giá theo Nghị quyết của Chính phủ, giai đoạn 2 sẽ bổ sung nguyện vọng của người dân, trong đó có việc đấu giá số, chữ số theo tên của người dân kèm theo.”

Biển số chọn theo nhu cầu sẽ được đấu giá còn nếu người dân không có nhu cầu vẫn bấm biển số ngẫu nhiên như quy định hiện hành. Việc đấu giá biển số tăng thêm quyền lựa chọn cho người dân./. 

Ngọc Thiện