Sau trận lụt lịch sử, Đà Nẵng gấp rút rà soát hệ thống thoát nước

Theo thống kê ban đầu, trận lụt lịch sử ngày 14/10 vừa qua tại Đà Nẵng đã gây thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng. Rất nhiều khu vực ngập úng nghiêm trọng chưa từng có. Đà Nẵng cần khẩn trương hoàn thiện các công trình thoát nước, đánh giá lại quy hoạch, đầu tư xây dựng nhằm thích ứng hơn với biến đổi khí hậu.

Khu Khe Cạn, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê là một trong những khu vực nhức nhối về tình trạng “cứ mưa là ngập” ở Đà Nẵng. Người dân sống tại đây luôn khốn đốn mỗi mùa mưa lũ, đặc biệt trong trận lũ lịch sử ngày 14/10 vừa qua, có những căn nhà nước ngập quá đầu người.

Để khắc phục tình trạng nhức nhối này, dự án “Tuyến cống thoát nước dọc tuyến mương Khe Cạn” đoạn từ chợ Chiều đến khu dân cư Phước Tường, quận Cẩm Lệ đang được triển khai, đạt 81% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022.

Liên quan đến dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê - Liên Chiểu” đến nay cũng còn nhiều vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ giải quyết thoát nước được chỗ này thì đẩy ngập về chỗ khác. Kiểm tra dự án này, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan điều chỉnh thiết kế, tính toán đầy đủ các thông số kỹ thuật; đồng thời mời tư vấn độc lập để khảo sát đánh giá lại.

Theo Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng thì trong trận ngập lịch sử vừa qua hầu như các trạm bơm chống ngập như Thuận Phước, Tuyên Sơn, Ông Ích Khiêm, hầm chui Điện Biên Phủ không hoạt động. Ngoài ra, do đô thị Đà Nẵng phát triển "nóng" nên hệ thống ao hồ làm yếu tố điều tiết bị thu hẹp so với trước đây. Do vậy công tác quy hoạch của thành phố cần phải xem xét, đánh giá tổng thể để giải quyết tình trạng ngập úng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Hùng