Sập tòa nhà tám tầng tại Hồ Nam, Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ tại Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng bị sập ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.

Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết có 23 người bị mắc kẹt trong tòa nhà và 5 người đã được giải cứu. Ngoài ra, 39 người khác mất tích gần tòa nhà và tình trạng của họ đang được điều tra. Tòa nhà trên vốn là nơi được dùng là khách sạn, rạp chiếu phim và căn hộ, đã sập hoàn toàn vào chiều 29/4. 

Cảnh sát cho biết chủ sở hữu tòa nhà và 3 người khác chịu trách nhiệm thiết kế và thi công đã bị bắt giữ vì nghi là "những người chịu trách nhiệm chính xảy ra vụ tai nạn trên." Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tiến hành tìm kiếm các nạn nhân "bằng mọi giá" và ra lệnh mở cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân vụ sập nhà.

Vân Hương