Robot đi học thay con người

Đối với những em nhỏ mắc bệnh nghiêm trọng, tưởng chừng như việc học tập sẽ bị gián đoạn. Tuy nhiên giờ đây, tại Đức, công nghệ robot đã giúp cho việc học của các em nhỏ như vậy được duy trì đều đặn.

Cậu bé người Đức Joshua Martinangeli, 7 tuổi, quá ốm nên không thể đến trường, nhưng cậu bé vẫn có thể tương tác với giáo viên và các bạn cùng lớp thông qua một robot avatar ngồi trong lớp thay cho cậu và gửi tín hiệu nhấp nháy khi cậu có điều gì đó muốn nói.

Bà UTE WINTERBERG - Hiệu trưởng trường Pusteblume-Grundschule ở Berlin: "Joshua có thể nhìn thấy lớp học và nói chuyện với các bạn. Cậu ấy có thể xem mọi thứ trên ipad ở nhà".

Joshua không thể đi học vì cậu bé phải đeo một chiếc ống ở cổ do mắc bệnh phổi nặng. 

Em JOSHUA MARTINANGELI: “Cháu rất thích đến trường và robot này giúp cháu lại được nhìn thấy lớp học một lần nữa”.

Dự án avatar là một sáng kiến tư nhân do hội đồng địa phương ở quận Marzahn-Hellersdorf của Berlin chi trả. Robot đại diện cho Joshua trong lớp học được chế tạo bởi công ty No Isolation của Na Uy. Công ty được thành lập vào năm 2015 với mục tiêu "giảm bớt sự cô đơn và cô lập xã hội thông qua các công nghệ ấm áp."