Rạn san hô Great Barrier đang gặp nguy hiểm

Trong một báo cáo mới đây của Liên hợp quốc, các nhà khoa học cho biết rạn san hô Great Barrier đang đối mặt với các mối đe dọa lớn do khủng hoảng khí hậu. Từ đó, cần thiết phải triển khai những hành động kịp thời và thiết thực để cứu lấy rạn san hô quý giá này.

Báo cáo của Liên hợp quốc nêu rõ rạn san hô Great Barrier nên được xếp vào hàng “Di sản thế giới đang gặp nguy hiểm”. Theo đó, rạn san hô Great Barrier đã phải hứng chịu nhiều sự kiện tẩy trắng hàng loạt tàn khốc kể từ năm 2015, do nhiệt độ đại dương cực kỳ ấm lên do đốt các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt. Báo cáo đưa ra các bước chính mà các nhà khoa học cho rằng cần phải thực hiện khẩn cấp, bao gồm cắt giảm phát thải khí nhà kính, đánh giá lại các dự án và chương trình tín dụng được đề xuất, đồng thời tăng cường các nguồn tài chính để bảo vệ các rạn san hô.

Bà ANNA MARSDEN, Giám đốc điều hành Quỹ tài trợ Great Barrier Reef: "Báo cáo xác định một loạt các mối đe dọa đối với Rạn san hô Great Barrier. Đây là động lực để Nhà nước tăng hỗ trợ và hành động để rạn san hô chống lại những thách thức. Chúng tôi rất cần điều đó và muốn kêu gọi tất cả chúng ta hãy chung tay thực hiện ưu tiên số một là ứng phó với biến đổi khí hậu.”

Trải dài gần 133.000 dặm vuông và là nơi sinh sống của hơn 1.500 loài cá và hơn 400 loài san hô cứng, rạn san hô Great Barrier là một hệ sinh thái biển cực kỳ quan trọng trên Trái đất. Nó cũng đóng góp 4,8 tỷ đô la hàng năm cho nền kinh tế Australia và hỗ trợ 64.000 việc làm trong ngành du lịch, đánh cá và nghiên cứu.