• 1749 lượt xem
  • 15:33 05/08/2022
  • Kinh tế

Quyết liệt hơn nữa trong xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Hôm qua 4/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm sâu (hơn 25% so với cùng kỳ 2021), thu nộp ngân sách Nhà nước 3.728 tỷ đồng.

Trong nội địa, hoạt động thương mại điện tử phát triển kéo theo việc lợi dụng môi trường kinh doanh này... để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng nhiều rất khó kiểm soát

Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Đối với nội địa, sàn TMĐT và mua bán online chưa có công cụ để quản lý hữu hiệu vì thế là chúng ta phát huy cổng TTĐT và SĐT nóng để khi người dân tố cáo là chúng ta thanh tra kiểm tra ngay. Bởi vì khi người dân chủ yếu giao dịch không qua ngân hàng rất khó kiểm soát đây cũng là trọng điểm đấu tranh.”

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương những kết quá trong 6 tháng đầu năm của tất cả các lực lượng chức năng tham gia chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: “Đây là những kết quả của tất cả lực lượng chức năng cũng như là của các tỉnh thành phố trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện số lượng lớn và xử lý số lượng lớn các vụ vi phạm về hàng giả, hàng buôn lậu, gian lận thương mại.”

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022 còn rất nhiều, trong đó có lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, vì vậy, vấn đề chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng cần có biện pháp quyết liệt hơn nữa để xử lý, ngăn chặn các vụ việc.