Quốc hội trong tuần: UBTVQH ban hành Kế hoạch trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Sẽ lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ tháng 1 - 2/2023; Phiên họp thứ 16 UBTVQH diễn ra từ 10/10-12/10; Gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý, nữ ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp Đoàn Uỷ ban Hoà bình và Đoàn kết Lào ... là những tin tức đáng chú ý về tình hình Quốc hội trong tuần qua.

Tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký ban hành kế hoạch trình Quốc hội xem xét, thông qua Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Theo kế hoạch, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, cho ý kiến lần thứ hai tại Kỳ họp thứ 5 và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 10/10 đến 12/10 cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Trong tuần qua, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường trực nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý, nữ Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do đồng chí Sommad Pholsena, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà đã tiếp xã giao Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ giữa 2 nước, quan hệ giữa Quốc hội với Nghị viện Pháp và mong muốn, Đại sứ quán Pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn giữa hai bên, nhất là trao đổi Đoàn cấp cao của Quốc hội/Nghị viện hai nước trong thời gian tới.

Để chuẩn bị nội dung cho phiên họp tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuần qua, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng nhằm thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4, thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện chương trình phát triển vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cơ bản thống nhất những nội dung trong báo cáo của Chính phủ, tuy nhiên Hội đồng dân tộc cho rằng Việc triển khai giai đoạn 1 của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 rất chậm. Điều này làm ảnh hưởng đến niềm tin, sự kỳ vọng của đông bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với một chương trình có ý nghĩa lịch sử và nhân văn.

Cũng trong tuần qua, Đoàn đại biểu Quốc hội các tình thành phố: Hà Nội, Bình Dương, Tp.Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Quảng Nam cũng đã t

hực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

 

Trong tuần qua, Chi bộ Vụ Tổ chức-Cán bộ; Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính; Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Chi bộ Đối ngoại thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Hồng Loan