Quốc hội đồng ý bội chi Ngân sách Nhà nước trong năm 2022-2023 để phục hồi và phát triển kinh tế

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế là nhiệm vụ cấp bách. Nhận thức rõ điều này, Quốc hội đã đồng ý việc tăng bội chi ngân sách nhà nước trong năm 2022 - 2023 để thực hiện gói chính sách tài khóa, tiền tệ quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử, lên tới hơn 340 nghìn tỉ đồng từ các nguồn trong và ngoài nước.

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như 1 luồng gió mới thổi vào nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Mục tiêu duy nhất và tiên quyết chính là phải phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước sự vào cuộc mạnh mẽ của Quốc hội, Chính phủ, kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh sau đại dịch Covid-19. Số doanh nghiệp tăng nhanh trở lại trong 6 tháng qua, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 doanh nghiệp. GDP quý 2 tăng 7,72%, đạt 6,42% so với cùng kỳ trong đó khu vực dịch vụ dẫn đầu với mức tăng 40.63%.

Ông LÊ TRUNG HIẾU, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: “Gói phục hồi và hỗ trợ kinh tế sẽ có tác động chủ yếu vào kinh tế 6 tháng cuối năm, đặc biệt quý III năm 2021 chúng ta tăng trưởng âm 6%, với các chỉ báo kinh tế các ngành công nghiệp dịch vụ đang có phát triển rất tốt và ngành Nông nghiệp phát triển ổn định thì trong quý III sẽ có tăng trưởng khá là cao".

Quốc hội và Chính phủ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch bệnh, đến nay đã giải ngân được 22.000 /300 nghìn tỉ.

Bích Hạnh