Quốc hội Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit mới

Với 515 phiếu thuận và 29 phiếu chống, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về thỏa thuận mới với Liên minh châu Âu (EU), liên quan đến thương mại đối với Bắc Ireland sau khi Anh rời EU - còn gọi là thời kỳ hậu Brexit.

Với sự ủng hộ của hầu hết nghị sĩ đảng Bảo thủ cầm quyền và Công đảng đối lập, ông Sunak giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu về “cơ chế phanh Stormont” - một nội dung quan trọng của thỏa thuận Khuôn khổ Winsor, theo đó các thành viên Quốc hội Bắc Ireland được quyền phản đối các quy định mới của EU áp dụng cho khu vực. Khuôn khổ Winsor được Anh và EU công bố ngày 27/2 nhằm giải quyết những bất đồng kéo dài giữa hai bên về Nghị định thư Bắc Ireland liên quan tới các quy định thương mại áp dụng cho khu vực thời kỳ hậu Brexit, gây căng thẳng cho quan hệ song phương, đồng thời khiến chính trị tại khu vực rơi vào bế tắc do đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) - chính đảng lớn nhất tại Bắc Ireland từ chối tham gia cơ quan điều hành chia sẻ quyền lực để phản đối Nghị định thư. Với lập trường này của DUP, nhiều khả năng Bắc Ireland sẽ chưa có cơ quan điều hành chia sẻ quyền lực trong tháng 4 vào dịp kỷ niệm 25 năm ký thỏa thuận Thứ Sáu tốt lành chấm dứt nhiều năm xung đột tại khu vực.

QT