Quảng Trị: Những cánh đồng xanh tốt ngập trong biển nước sau 2 ngày mưa lớn, nguy cơ mất trắng vụ mùa

Dù lượng mưa chưa lớn so với mùa cao điểm hàng năm, nhưng trong hai ngày qua tại Quảng Trị mưa đã gây lũ từ thượng nguồn đổ về làm ngập úng tại các huyện như: Hải Lăng, Triệu Phòng. Hơn 10 ngàn hecta lúa, hoa màu của bà con đang giai đoạn ôm đòng bị ảnh hưởng nặng. Mưa lũ cũng khiến cuộc sống người dân ở vũng lũ gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận tại huyện Hải Lăng.

Tại xã Hải Quế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến hàng trăm ha lúa ở đây đã bị ngập lũ. Tuy nhiên, hiện còn một số diện tích chưa bị ngập lũ hoàn toàn trong những ngày này bà con triển khai phương án đắp đê bao để ngăn lũ ngập lũ diện tích lúa còn lại. Tuy nhiên, mưa lũ diễn ra liên tục từ 01/4 cho đến 02/4 cho thấy vụ mùa năm nay đối với bà con huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị có thể mất trắng.

Chỉ cách đây mấy ngày, đồng ruộng vẫn tươi xanh và hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Thế nhưng, mưa lớn hai ngày qua đã nhấn chìm toàn bộ cách đồng cũng như nhiều trại gia súc, gia cầm như thế này. Để vớt vát, từ đêm qua đến sáng nay, bà con và chính quyền địa phương phải huy động máy móc, sức người triển khai đắp đê bao ngăn lũ cứu lúa và tài sản.

Ông NGUYỄN THANH LIÊM, Xã Hải Quế huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị: Tình hình mưa lũ trong những vừa rồi, cánh đồng phía trong tuyến đường này ngập quá nhiều. Bây giờ phải xả. Đề xuất điện lực Hải Lăng hỗ trợ gấp đường để chống úng. Mặc dù còn nước là còn tát. Bảo vệ được vùng nào thì tốt vùng đó

Ông HỒ NHƯ THANH, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị: “Từ 8 giờ hôm qua thì địa phươngđã huy động tổng lực toàn bộ người dân và nhân viên và cơ giới để chằng chống đê bao, công. Huy động toàn bộ nhân vật lực về máy bơm tập thể cũng như hộ gia đình để cứu lúa. Bằng mọi cách để cứu số lúa còn lại. Riêng xã Hải Quế chúng tôi trên 407 ha giờ đã bị ngập lũ... ngập trắng là hơn 50%”.

Theo báo cáo chưa đầy đủ, tính đến sáng nay,toàn tỉnh Quảng Trị đã có hơn 10 ngàn ha lúa và hoa màu bị mưa gây ngập úng, đổ gãy hư hại. Trong đó, Hải Lăng và Triệu Phong bị nặng nhất với gần 7 ngàn ha lúa. Do diễn biến phức tạp của thời tiết, Quảng Trị đã lên phương án sơ tán gần 5 ngàn hộ gia đình với trên 15 ngàn nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ và sạt lở.

Võ Linh