Quảng Trị: Bao giờ người dân Tam Hiệp có nước sạch?

Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm trầm trọng không thể sử dụng để ăn, uống. Chính quyền địa phương đã bỏ ra nhiều tiền đầu tư hệ thống bể lọc cấp nước cho các hộ dân, nhưng công trình lại bỏ hoang, khiến người dân vẫn tiếp tục lâm cảnh khát nước sạch kéo dài hết năm này qua năm khác.

Nghịch lý này được người dân thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ phản ánh đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây.

Nhà bà Thu cũng như nhiều hộ dân khác trong thôn Tam Hiệp, nguồn nước sinh hoạt chính lấy từ giếng đào. Tuy nhiên, nguồn nước này bị nhiễm phèn, ô nhiễm trầm trọng nên chỉ sử dụng để giặt giũ áo quần. Còn để có nước ăn uống hàng ngày, các hộ dân phải tự đầu tư hệ thống máy lọc nước. Nhưng nước sau khi lọc cũng không thể cải thiện được là bao.

Trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương đã đầu tư 500 triệu, các tổ chức cũng hỗ trợ tiền đầu tư xây dựng bể lọc nước tại thôn Tam Hiệp nhằm cung cấp nước sạch cho hơn 100 hộ dân ở đây. Nhưng công trình không phát huy được hiệu quả, phải bỏ hoang như thế này.

Dân không có nước sạch dùng, trong khi địa phương đầu tư xây dựng hệ thống bể lọc rồi lại bỏ không. Nghịch lý này đã được người dân tiếp tục kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tại xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ mới đây. Các cơ quan chức năng địa phương này khẳng định, vấn đề nước sạch cho người dân đang được xem xét giải quyết.

Huyện Cam Lộ là địa phương dẫn đầu trong toàn tỉnh Quảng Trị về phong trào xây dựng Nông thôn mới. Theo đó, việc sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cung cấp nguồn nước sạch cho người dân là vấn đề cần khẩn trương triển khai.

Đào Bảo