Quảng Trị: 4 người bị thương nặng, 150 ki-ốt tại chợ Cửa Việt bị tốc mái hoàn toàn

Tính đến đầu giờ sáng 28/9, tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam vẫn có mưa lớn, kèm theo gió mạnh đến cấp 8, giật cấp 9 khiến nhiều nhà dân bị tốc mái và sập đổ.

Tại tỉnh Quảng Trị, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị, đến đầu giờ sáng nay, Quảng Trị đã có 120 nhà bị tốc mái, sập tường trong đó 2 ngôi nhà sập hoàn toàn làm 4 người bị thương nặng; 150 lô, quầy ki-ốt tại chợ Cửa Việt bị tốc mái hoàn toàn. Đây là hậu quả do lốc xoáy gây ra vào chiều hôm qua (27/9) tại thị trấn Cửa Việt huyện Gio Linh.

Một số tuyến đường đi các xã như Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh đã bị tắc nghẽn. Hơn 5,6 km đường bị xói lở và một số cầu tràn trên tuyến đường độc đạo này bị cuốn trôi. Hiện ngành chức năng tỉnh Quảng trị tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra, đồng thời nâng cao công tác ứng phó với mưa lũ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, đặc biệt về người.

Võ Linh