Quảng Ngãi: Gần 2.000 nhà ngập, 2 người mất tích

Trong 2 ngày qua, tại các tỉnh thành trong khu vực miền Trung có mưa to đến rất to gây lụt lớn trên địa bàn và gây thiệt hại nhiều về tính mạng cũng như tài sản của nhân dân. Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 17h30 chiều 11/10, mưa lũ đã làm gần 2.000 nhà dân bị ngập, mức ngập trung bình từ 0,3 - 0,7m.

Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức di dời, sơ tán 400 hộ với 1.094 khẩu trong vùng có bị ngập lụt và vùng nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. 1 người bị thương và 21 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do lốc xoáy gây ra. Toàn tỉnh lương mưa phổ biến lên tới từ 300-500mm, 126 hồ chứa đã đạt dung tích 75%.

Lúc 13 giờ 30 phút chiều nay, một vụ chìm ghe đánh cá xảy ra tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã làm 1 người mất tích, 2 người được cứu vớt đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy tung tích của công nhân nhà máy thuỷ điện Kà Tinh thuộc Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Bồng bị mất tích trong vụ sạt lở thuỷ điện xảy ra vào đêm qua.

Mưa lũ trong 3 ngày qua cũng làm nhiều tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn diễn biến phức tạp. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Minh Huy