Quảng Ngãi: Công nhận di tích lịch sử vụ thảm sát Khánh Lâm

Sáng 21/2, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức trao bằng xếp hạng di tích lịch sử đối với di tích vụ thảm sát Khánh Lâm ở xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi do lính đánh thuê Nam Triều Tiên gây ra vào năm 1966.

Di tích nằm ở cánh đồng Xứ Bá thuộc thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi. Tháng 8/1966, đế quốc Mỹ đã đưa lữ đoàn Rồng Xanh – lính đánh thuê Nam Triều Tiên – tới Quảng Ngãi và tổ chức các cuộc càn quét, thảm sát dân thường một cách dã man. Sáng sớm ngày 27/9/1966, một đại đội lính Nam Triều Tiên càn quét vào xóm Đồng và xóm Nho Lâm, thôn Khánh Lâm. 9 giờ sáng cùng ngày, chúng tập trung nhiều người già, phụ nữ và trẻ em đến cánh đồng Xứ Bá, sau đó sát hại dã man cùng lúc 84 người. Đây là vụ sát hại dân thường hàng loạt đầu tiên do lính Nam Triều Tiên gây ra sau khi có mặt ở Quảng Ngãi chưa đầy 01 tháng. 

Minh Huy