Quảng Nam: Khát nước sạch dù sống ngay cạnh nhà máy nước

Tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam, để giải quyết nhu cầu sử dụng nước sạch cho 400 hộ dân thôn Xuân Lư, chính quyền xã Quế Cường cũ (nay là Quế Mỹ) đã được đầu tư hơn 5,6 tỷ đồng trong đó 40% từ ngân sách địa phương để xây dựng công trình nước sạch. Tuy nhiên, khi công trình xây dựng xong đã bỏ hoang, suốt 5 năm qua, chưa một giọt nước sạch nào chảy tới vòi nước của người dân.

Mấy năm trước, gia đình bà Cúc vẫn phải sử dụng trực tiếp nước từ dòng sông sau nhà. Năm 2014 nhà máy nước thôn Xuân Lư được khởi công cùng niềm vui của hàng trăm hộ dân trong vùng. Thế nhưng đến bây giờ, bà Cúc cũng như hàng xóm vẫn phải dùng nước từ giếng khoan để sinh hoạt 

Bà VÕ THỊ CÚC - Xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam: Cũng thiếu nước, nước không biết sạch hay bẩn nhưng mình không có điều kiện mua máy lọc thì cứ uống từ đó đến giờ”.

Nhà ông Hòa có máy lọc, nhưng cứ 1 tháng ông phải thay bộ lọc 1 lần vì nước bị nhiễm phèn nặng như thế này. Biết là nước không đảm bảo và cũng tốn kém, nhưng người dân ở đây chẳng còn sự lựa chọn nào khác

Ông NGUYỄN HUY HOÀNG - Xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam: Uống thôi chứ thực tế không đem vào nhà máy kiểm tra”.

Nhà máy nước thôn Xuân Lư hoàn thành năm 2017 do UBND xã Quế Cường cũ, nay là xã Quế Mỹ làm chủ đầu tư với đường ống nước được đấu nối đến tận nhà người dân. Tuy nhiên sau nhiều lần vận hành, ống nước bị vỡ, hoặc trục trặc kỹ thuật, nhà máy vẫn bỏ hoang, thành vườn rau tạm và nhà kho của người dân xung quanh.  

Ông HÀ VĂN HÒA - Xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam: “Công trình tiền tỷ, bàn giao xong nhưng không hoạt động, lãng phí, người dân bức xúc”.

Đầu năm 2021, qua thanh tra đột xuất, UBND huyện Quế Sơn nhận thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng do UBND xã Quế Cường cũ làm chủ đầu tư và các đơn vị, cá nhân liên quan có nhiều sai phạm, trách nhiệm trước hết thuộc về ông Nguyễn Hữu Sơn - Chủ tịch UBND xã Quế Cường (cũ) và ông Nguyễn Văn Công - nguyên kế toán phụ trách xây dựng. Bây giờ sau sáp nhập, xã Quế Mỹ cũng không thể nhận bàn giao một công trình đã hư hỏng.

Ông VÕ TẤN CẢ - Chủ tịch UBND xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam: “Nghiệm thu thử máy thì vỡ hết ống nên không nghiệm thu, không quyết toán được. Đến tháng 2/2020 nhập xã thì không quyết toán, không vận hành nên xã Quế Mỹ không nhận bàn giao. Nguyện vọng là sớm giải quyết cho bà con có nước sinh hoạt”.

Nhiều sai phạm được chỉ ra như công tác khảo sát thiết kế, lập dự toán chưa chính xác làm tăng tổng mức đầu tư; trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình còn nhiều sai sót, thiếu hồ sơ pháp lý. Công tác quản lý, kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư không đúng quy định, cho thấy có sự buông lỏng trách nhiệm của chủ đầu tư... Kiểm toán độc lập và kết quả thanh tra chỉ ra sai phạm hơn 800 triệu đồng.

Ông NGUYỄN VĂN SƠN - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, Quảng Nam: “Qua thanh tra, chúng tôi đã phát hiện sai phạm nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam để điều tra, xử lý những vi phạm”.

Ông DƯƠNG VĂN PHƯỚC - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam: “Qua kiểm tra của UBND huyện thì có lãng phí, chưa thực hiện đầy đủ quy trình. Thuộc trách nhiệm của ai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đem lại công bằng cho nhân dân”.

Hiện công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận hồ sơ và đang điều tra, làm rõ sai phạm tại công trình hệ thống cấp nước sạch thôn Xuân Lư. Trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý những cá nhân có liên quan thì hằng ngày, hơn 400 hộ dân xã nông thôn mới Quế Mỹ vẫn phải dùng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Nguyễn Hùng