Quảng Nam: Điểm sáng khôi phục rừng bị tổn thương

Hơn 15 năm trước, Quảng Nam được ví như “tọa độ nóng” về nạn phá rừng. Người dân nơi đây không có việc làm ổn định nên dễ bị lôi kéo làm “lâm tặc” để lấy vài trăm nghìn tiền công. Nhưng nay, chính họ lại là những người bảo vệ rừng, góp phần phủ xanh đồi núi ở quê hương. Với thành công ấy, năm 2024, Quảng Nam được Bộ Tài nguyên - Môi trường chọn làm nơi đăng cai “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia – 2024”.

Đây là nơi quy hoạch rừng phòng hộ nhưng bị bà con dân tộc thiểu số khai hoang để sản xuất nhiều năm qua. Với những diện tích đất như thế này, các Ban quản lý rừng của Quảng Nam đã thương thảo, hỗ trợ vốn để người dân trồng cây bản địa, khôi phục lại rừng. Con em đồng bào được tuyển vào lực lượng giữ rừng chuyên trách với mức lương 6-8 triệu đồng/tháng và sau này sẽ hưởng lợi từ rừng.

Trước đây, các huyện miền núi Quảng Nam như “tọa độ nóng” về nạn phá rừng nguyên sinh, bẫy bắt động vật hoang dã. 5 năm trở lại đây, sau cải tổ lực lượng bảo vệ rừng, thành lập lực lượng chuyên trách, tăng thù lao cho cộng đồng bảo vệ rừng, tình trạng trên giảm mạnh. Động vật hoang dã được hồi sinh, hệ sinh thái đang khôi phục, tỷ lệ che phủ đạt gần 60% - là điểm sáng trong công tác bảo vệ rừng.

Quảng Nam có hơn nữa triệu héc ta rừng nguyên sinh. Hiện nay, tỉnh đang triển khai đề án di dời các khu dân cư sống xen kẽ trong rừng nguyên sinh hoặc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Cùng với việc khôi phục diện tích rừng bị phá để làm nương rẫy, địa phương cũng cấp gạo để người dân không trồng lúa tại lưu vực hồ thủy điện. Đây là những giải pháp bền vững để người dân bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, nhất là lũ quét và sạt lở đất.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đoàn Nguyên