Sáng 14/04, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội thảo “Du lịch Quảng Bình: Thích ứng mới – Vận hội mới” nhằm tìm hướng đi ổn định và tái cấu trúc lại lĩnh vực du lịch, thích ứng với tình hình mới.
Nếu như 2 tháng đầu năm, lượng du khách đến với Quảng Bình có chiều hướng tăng so với năm 2021, thì vào tháng 3, lượng khách lại giảm mạnh do dịch Covid lại lan rộng. Tại hội thảo, các ý kiến tham luận nhấn mạnh, để du lịch Quảng Bình phục hồi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp du lịch. Phát huy tiềm năng thế mạnh riêng có của Quảng Bình đặt trong sự liên kết du lịch với các địa phương khác, đặc biệt là du lịch của các tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.
Ông PHẠM VĂN THỦY - Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu: “Quảng Bình phải xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch. Khách hàng lựa chọn sản phẩm do vậy thông qua các doanh nghiệp, thông qua các hiệp hội Du lịch và cơ quan quản lý nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo để chỉ đạo hướng dẫn xây dựng các sản phẩm du lịch, làm mới các sản phẩm sẵn có, sản phẩm phù hợp với khách trong nước và Quốc tế”
Ông TRẦN ĐÌNH THIÊN - Chuyên gia kinh tế phát biểu: “Quảng Bình phải liên kết với các địa phương khác để tạo thành những tuyến du lịch kiểu khác, lúc ấy người dân Quảng Bình mới được hưởng lợi. Cái chúng ta làm không chỉ đi khoe cái đẹp mà làm sao cái đẹp ấy biến thành lợi ích phát triển cho Quảng Bình, cho lợi ích người dân Quảng Bình. Như vậy phải kết nối với Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để số lượng người đến tăng lên. Chất lượng người đến cũng tốt hơn, thời gian ở lại, và năng lực tiêu tiền cao lên. Như vậy còn nhiều điều rất cần phải làm”.
Tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách trong năm 2022. Trong đó, khách nội địa chiếm 1,99 triệu lượt, khách quốc tế 10.000 lượt; tiếp tục duy trì vị thế thương hiệu du lịch Quảng Bình trên các trang tìm kiếm, diễn đàn du lịch quốc tế. Theo đó, nhấn vào những chủ đề như chiến lược thu hút khách nội-đón đầu khách ngoại, chuyển đổi số trong du lịch – giá trị tham khảo tại Quảng Bình; thích ứng và định hướng tăng trưởng; xây dựng sản phẩm du lịch Quảng Bình trong xu thế mới; phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
Ông NGUYỄN NGỌC QUÝ - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình phát biểu: “Chúng tôi tham mưu UBND tỉnh ban hành những chính sách, chiến lược phát triển du lịch trong thời gian tới. Chúng tôi tham mưu UB tỉnh ban hành những chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh du lịch sau thời gian thiệt hại do Covid-19. Chúng tôi làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh và ngoại tỉnh trong việc làm thế nào để kinh doanh tốt hoạt động du lịch của mình”
Với những định hướng đặt ra, hội thảo đã nhận diện những khó khăn, thách thức và cơ hội của du lịch Quảng Bình trong thời gian tới, từ đó, gợi mở thêm nhiều giải pháp để du lịch Quảng Bình thích ứng linh hoạt, hiệu quả, tận dụng được các cơ hội để hướng tới phát triển du lịch bền vững.