Nhiều diện tích lúa hè thu đang trong thời kỳ dần chín tại tỉnh Quảng Bình đang bị chuột phá hoại hết sức nghiêm trọng. Ngành nông nghiệp tỉnh này đang phối hợp với chính quyền địa phương và bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng, chống chuột để đảm bảo năng suất lúa.
Vụ hè thu năm nay, ông Lê Văn Thái xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình làm 5 mẫu ruộng nhưng đến nay chuột đã cắn phá tại 3 mẫu, khiến sản lượng lúa giảm mạnh. Hơn một tuần nay, ông Thái đã tốn nhiều chi phí mua các dụng cụ để diệt chuột nhưng vẫn không giảm.
Ông LÊ VĂN THÁ - Xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình: “Nhà tôi làm 5 mẫu mà giờ chuột phá hết 3 mẫu, còn hai mẫu không biết còn thu hoạch được hay không nữa”
Tại huyện Quảng Ninh, để hạn chế nạn chuột phá hại lúa, các hợp tác xã, các hộ dân đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống chuột. Để đạt được hiệu quả trong việc ngăn chặn chuột cắn phá lúa, Hợp tác xã Thống Nhất đã đầu tư khoảng 150 triệu đồng để dựng tuyến bảo vệ ruộng bằng dải nilon chống chuột di cư về.
Ông LÊ XUÂN TỨ - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: “Hiện nay một số vùng ở Quảng Ninh và Lệ Thủy chuột di cư rất lớn. Nếu không ngăn chặn được thì thiệt hại vụ mùa rất lớn, nhưng một số địa phương ở Quảng Ninh và Lệ Thủy người dân làm rất tốt, với hệ thống hàng rào nilon, đây là biện pháp hữu hiệu nhất từ trước đến nay”.
Để khống chế số lượng chuột phát sinh gây hại từ nay đến cuối vụ thu hoạch lúa hè thu, ngành nông nghiệp Quảng Bình khuyến cáo bà con nông dân cần tiếp tục diệt chuột bằng các biện pháp an toàn như dùng bả sinh học, đặt bẫy, đào hang. Tuyệt đối không sử dụng điện, các loại thuốc hóa học độc hại để diệt chuột nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho con người và vật nuôi, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho chuột gây ra, ổn định năng suất, sản lượng thu hoạch lúa Hè Thu./.