Quảng Bình: Bức xúc chuyện trẻ mới sinh cũng phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới

“Trẻ mới sinh ra cũng phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới" - Đây mà một trong những bức xúc được cử tri xã Tân Thủy huyện Lệ Thủy phản ánh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình trong buổi tiếp xúc cử tri vào sáng 23/11.

Huy động sức dân là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong quá trình thực hiện xây dựng Nông thôn mới. Tuy nhiên, cử tri tại xã Tân Thủy huyện Lệ Thủy bức xúc phản ánh, trong những năm qua, trẻ em mới sinh ra ở xã này cũng bị buộc phải nộp tiền để xây dựng nông thôn mới. Không có tiền thì buộc ghi nợ.

Một số cử tri cũng phản ánh, trong thời gian qua trên địa bàn xã xuất hiện tổ hội, tự phát gọi là ban liên lạc của Sư đoàn Thủy lợi Lệ Ninh tại xã Tân Thủy ngấm ngầm vận động thu nhiều khoản tiền và hứa làm chế độ Thanh niên xung phong cho các đối tượng trước đây tham gia đi xây dựng công trình Đại thủy nông Nam Thạch Hãn tại Quảng Trị. Việc này trái với các quy định chính sách theo quy định của pháp luật.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!