Quân khuyển biên phòng: Sứ mệnh cứu nạn, giúp người

Ngày 3/3 - Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng, Ngày Biên phòng toàn dân. Nói đến lực lượng "Quân hàm xanh", chúng ta thường nhắc đến những chiến sỹ canh gác, bảo vệ biên cương, phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận lòng dân nơi địa đầu Tổ quốc. Nhưng đây còn là lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Chúng tôi muốn nhắc đến đội quân khuyển - những người lính làm công tác huấn luyện, chỉ huy, sử dụng chó nghiệp vụ.

Với gần 8 năm gắn bó, anh Hưởng yêu thương, chăm sóc chú chó Pôka như người thân yêu của mình. Vui khi Pôka phát hiện ra nơi có người bị nạn, buồn khi Pôka bị thương do nỗ lực tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chú chó Pôka luôn đồng hành với anh như 1 người bạn, người đồng chí.

Đây là một tình huống giả định, đội Quân khuyển sử dụng Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn người bị vùi lấp trong khu vực sập đổ công trình. Rất nhanh chóng , Đội công tác sử dụng CNV để tìm kiếm cứu nạn. Quá trình tìm kiếm tiềm ẩn nguy hiểm, lực lượng Quân khuyển phải lường trước các tình huống khi sập đổ công trình, tìm kiếm trong điều kiện phức tạp thiên tai.

 Huấn luyện Chó nghiệp vụ là một quá trình rất công phu, đòi hỏi lòng say mê, tâm huyết với nghề, yêu quý Chó. Sau khi 10-12 tháng tuổi, một chú chó nghiệp vụ sẽ phải trải qua ít nhất 12 tháng huấn luyện trước khi được ra trường. Hiện, Trường Trung cấp 24 Biên Phòng là trường duy nhất trong Quân đội đào tạo Huấn luyện viên, huấn luyện chó nghiệp vụ theo 5 chuyên ngành, trong đó có Tìm kiếm cứu nạn .

Tìm kiếm cứu nạn sau sạt lở, mưa lũ tại Thủy điện Rào Trăng 3 năm 2020… Hay l ần đầu tiên tìm kiếm cứu nạn thành công trong điều kiện khắc nghiệt trên môi trường quốc tế …. Ở đâu nhân dân cần tới, những người lính “quân hàm xanh” với chiến hữu “chó nghiệp vụ” sẵn sàng lên đường.

Khắc Phục