Quá tải khiến cao tốc từ TP.Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây thành "thấp tốc"

Do lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng cùng nhu cầu đi lại trên các tuyến cao tốc ngày càng nhiều hơn so với khả năng mở rộng và nâng cấp của các tuyến cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh Tây Nam bộ, nên hiện đã cho thấy dấu hiệu quá tải. Tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào các ngày lễ, tết.

Mỗi ngày tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương, ước tính 40.000 – 50.000 lượt xe di chuyển, mặt đường có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Tuy nhiên do đã dừng thu phí nên lượng phương tiện trên tuyến này cũng ngày một đông hơn.

Còn với cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dù mới đưa vào hoạt động hơn 3 tháng nhưng lưu lượng xe đã vượt dự kiến tới năm 2025. Mỗi ngày có hơn 30.000 lượt xe khiến cho tốc độ các phương tiện lưu thông tại đây bị chậm.

Một số khu vực trên các tuyến cao tốc nối về các tỉnh miền Tây lại không có làn dừng khẩn cấp, chỉ có điểm dừng khẩn cấp gây bất tiện cho các phương tiện qua lại và khi có sự cố xảy ra thì rất khó để xử lí kịp thời.

 
Nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình!

Nguyễn Điền