Phương Tây chia rẽ về đề xuất cấm thị thực công dân Nga

Hiện có hai quan điểm trái ngược trong các nước thành viên EU cũng như trong chính nội bộ các nước phương Tây về vấn đề có nên thắt chặt các quy định về thị thực đối với du khách Nga hay không. Một số nước ở khu vực Baltic và Bắc Âu đã quyết định hạn chế, thậm chí cấm công dân Nga nhập cảnh, nhằm gia tăng áp lực buộc EU ban hành một lệnh hạn chế thị thực trên toàn EU với công dân Nga.

Tuy vậy, vấn đề này chưa nhận được sự ủng hộ của một số thành viên chủ chốt của khối như Đức, Pháp và Hà Lan. Mỹ cũng đã từ chối đề nghị của Ukraine về cấm hoàn toàn việc cấp thị thực cho công dân Nga và cho biết Washington không muốn đóng chặt cửa đối với người dân nước này. Vậy đâu là nguyên nhân làm nảy sinh đề xuất này, chúng ta hãy tìm hiểu trong phần tổng hợp sau đây. 

NGUYÊN NHÂN

Đầu tiên, và quan trọng nhất đó là hầu như tất cả các nước Baltic và Đông Âu, gần đây có thêm Phần Lan, đều có quan điểm thù địch với Nga sau khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Các nước này là những nước theo đuổi và thúc đẩy những chính sách cứng rắn nhất đối với Nga, với mục tiêu không che giấu là muốn trừng phạt Nga nặng nhất có thể.

Ông URMAS REINSALU, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia:Chính quyền Liên bang Nga đang sử dụng tiền thuế được những người đang thực hiện các chuyến du lịch đến Châu Âu đóng. Vì vậy, việc để cho công dân Nga vào một quốc gia hoặc vào Châu Âu không phải là quyền con người.” 

Thủ tướng Phần Lan SANNA MARIN: "Những người dân Nga bình thường không bắt đầu chiến tranh, nhưng đồng thời chúng ta phải nhận ra rằng họ đang ủng hộ chiến tranh.”

Một nguyên nhân khác đó là EU đã đóng cửa không phận với các hãng hàng không Nga nên công dân Nga giờ đây muốn nhập cảnh vào châu Âu buộc phải đi đường vòng hoặc đi đường bộ sang các nước lân cận như Phần Lan, Estonia, khiến các nước này phải gánh vác gánh nặng an ninh. Do đó, các nước này muốn tất cả các EU khác cấm hẳn thị thực đối với công dân Nga.

CÂN NHẮC LỢI VÀ HẠI

Một số người bày tỏ sự ủng hộ lệnh cấm vì EU đã dùng hết các biện pháp trừng phạt với Nga và vòng thân hữu của ông Putin nhưng chưa có hiệu quả như kỳ vọng. 

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Cyprus cho rằng lệnh cấm visa với người Nga là điều sai lầm. Cộng hòa Cyprus là nơi sinh sống của khoảng 50.000 người Nga và là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng với người dân Nga. 

Các quan chức chính phủ Hy Lạp cũng cho biết nước này không xem xét đề xuất thay đổi tình trạng cấp visa cho người Nga, dù Hy Lạp là một trong những nước EU đầu tiên tuyên bố sẽ gửi vũ khí hỗ trợ Ukraine. Hy Lạp được đánh giá là điểm đến ưa thích của du khách Nga vào mùa hè. 

Trong khi đó, Mỹ cho rằng cần phân biệt giữa hành động của chính phủ một nước và hành động của người dân nước đó, do vậy Mỹ không muốn đóng hoàn toàn cánh cửa đối với người dân Nga. 

Vân Hương