Người dân Phú Yên mong được hỗ trợ khoanh nợ, giãn nợ kịp khắc phục hậu quả đợt mưa lớn

Tại Phú Yên, đến chiều 4/4, người dân và chính quyền các địa phương ven biển của tỉnh tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả do đợt mưa lớn bất thường gây ra trong những ngày cuối tháng 3. Điều đáng nói, nhiều khó khăn phát sinh, nhất là những khoản vay ngân hàng và người dân rất cần được hỗ trợ khoanh nợ, giãn nợ nhằm sớm ổn định sản xuất trở lại.

Nhà chị Hoa Sứ là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa gió bất thường vừa qua. Tàu cá, ngư lưới cụ trị giá hơn 1 tỷ đồng đã tan theo bọt biển. Thứ còn tìm lại được từ tàu cá trên 200CV là những mảnh gỗ vụn như đống củi mục bên mép sóng. Lưới rút gia đình chị Sứ vừa đầu tư hơn 300 triệu chưa lâu, giờ chỉ còn đống lưới rách đang chôn vùi trong bãi cát ở làng. Khó khăn từ những khoản vay hiện hữu trong gia đình chị ngay lúc này. Tình cảnh của chị Sứ cũng là tình cảnh chung của hàng chục hộ ngư dân của làng Yến.

Chị NGUYỄN THỊ HOA SỨ: Xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên: "Giờ mất hết tiền đâu trả, mong ngân hàng không lấy lãi chứ giờ sao trả, rồi từ từ mình làm lại chứ”

Huyện Tuy An là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thiên tai vừa qua. Toàn huyện có 36 tàu, thuyền bị sóng đánh hư hỏng hoặc chìm; riêng xã An Hòa Hải có đến 29 chiếc, đến nay chỉ mới tìm kiếm, trục vớt được 19 chiếc. Hiện tại, chính quyền địa phương đang tập trung thống kê thiệt hại của từng hộ dân, đồng thời đề xuất tỉnh hỗ trợ cho bà con. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là các tàu cá đều không có bảo hiểm.

Ông HUỲNH NGỌC HÂN; Bí thư Đảng ủy xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
“Đa số tàu thuyền bị chìm lần này, 29 chiếc là không có đóng bảo hiểm, cho nên vấn đề đền bù của bảo hiểm cũng là một khó khăn. Đia phương cũng có kiến nghị với lãnh đạo của tỉnh về làm việc, xem xét có cơ chế và cũng có sự quan tâm hỗ trợ một phần nào đó cho bà con nhân dân đã bị thiệt hại”

Ông NGUYỄN TRỌNG TÙNG : GĐ Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên
Ngành cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc, rà soát, cùng với địa phương để đánh giá thiệt hại, mức độ thiệt hại của từng lĩnh vực. Cái thứ hai nữa là hướng dẫn cho bà con việc khai báo cũng như đánh giá thiệt hại và hướng dẫn cách khắc phục…  tạo điều kiện cho ngư dân đóng tàu thuyền cũng như phát triển, khôi phục sản xuất”.

Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, trước mắt, UBND tỉnh Phú Yên giao cho lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng khác huy động xe cơ giới tập trung kéo vớt tàu bị chìm, thu gom sửa chữa các lồng bè nuôi tôm còn có thể sử dụng được. Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương tiếp tục trục vớt các tàu thuyền bị đắm; tập trung đánh giá đúng thiệt hại và rà soát, thống kê các thiệt hại để đề xuất hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.
 

Việt Bảo