Phú Yên: Nhiều vụ tai nạn giao thông và phạm pháp hình sự được điều tra, làm rõ nhờ “Camera giám sát"

Nhiều vụ tai nạn giao thông và phạm pháp hình sự nhanh chóng được điều tra, làm rõ. Người dân ngày càng ý thức hơn trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan ngay tại khu dân cư… Đó là những hiệu quả tích cực đem lại sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện mô hình “Camera giám sát” ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Qua một thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sơn Hòa phát hiện 3 đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Trọng trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa; Lý Hiệp Thành Đông trú xã Ea Charang và Phạm Anh Tuấn trú xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Qua đấu tranh, 3 đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản ở huyện Sơn Hòa và Sông Hinh. Đây cũng là nhờ vào hệ thống “camera giám sát” được triển khai trên địa bàn xã Sơn Định.

Ông TRẦN XUÂN KIÊN, Người dân ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên: “Từ khi có hệ thống camera thì thấy tình tội phạm của địa phương giảm rõ rệt. Cũng mong muốn bà con ủng hộ hơn nữa để hiệu quả nó lâu dài hơn.”

Đến nay 12 camera giám sát với tổng giá trị 75 triệu đồng mà hầu hết trong số đó là nhờ Công an xã vận động đã được lắp đặt tại các trục đường chính, ngã tư, trường học, trung tâm văn hóa xã… Trong quá trình hoạt động, toàn bộ các dữ liệu được ghi lại từ những camera này sẽ truyền về máy chủ do lực lượng Công an trực tiếp quản lý và góp phần quản lý tốt an ninh trật tự trên địa bàn. 

 Đại úy PHẠM VĂN THỊNH, Trưởng Công an xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên: “Lực lượng công an xã chủ động tham mưu để triển khai hệ thống camera tại các vị trí trọng điểm, phức tạp để hỗ trợ lực lượng công an làm tốt và đảm bảo ANTT để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.”

Ông NGUYỄN QUỐC HẢI, Chủ tịch UBND xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên: “Trong thời gian tới thì tiếp tục phát huy của mô hình camera an ninh. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cho anh em công an xây dựng kế hoạch cụ thể và sơ kết kết quả hoạt động mô hình và rồi đúc kết các kinh nghiệm hay để rồi anh em đúc kết hoạt động.”

Có thể nói rằng, mô hình “Camera giám sát” ở xã Sơn Định không chỉ mang góp phần mang lại sự bình yên trong nhân dân, mà còn phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trong việc tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT  ở địa phương./.

Duy Hòa