Phú Thọ: Huy động mọi lực lượng, sẵn sàng mọi phương án bảo đảm an toàn tối đa cho ngày Giỗ Tổ

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay trong điều kiện bình thường mới, dự kiến lượng du khách hành hương sẽ đông hơn so với năm trước. Để đảm bảo an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với các đơn vị của Quân khu 2 trên địa bàn tổ chức kiểm soát quân sự, hướng dẫn du khách thập phương về chiêm bái, bảo đảm sự tôn nghiêm cho ngày Quốc Lễ.

Ngay từ rất sớm, tổ tuyên truyền của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm nhiệm vụ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã có mặt tại các khu vực, phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh.

Trung tá LÊ HỒNG KỲ, Trưởng Ban Dân vận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ:Trong tổ tuyên truyền, chúng tôi luôn luôn xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trung tâm để giúp bảo vệ Lễ hội bảo đảm an toàn. Qua quá trình tổ chức, tuyên truyền sớm cho người dân về việc di chuyển vào lễ hội cho thấy bà con cơ bản chấp hành tốt, đặc biệt là quy định 5K.”

Năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thiết lập Sở chỉ huy dã chiến tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, xây dựng các phương án bảo vệ địa bàn, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của Giổ Tổ. 

Thượng tá NÔNG QUỐC TUẤN, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ:Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các lực lượng của quân khu, công an tỉnh và Ban quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.”

Cùng với các hoạt động bảo đảm an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ còn trang bị thêm cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, về nét đẹp văn hóa của quê hương Phú Thọ, sẵn sàng hướng dẫn du khách.

Ông NGÔ VĂN MƯỜI, Du khách thành phố Hà Nội: "Chúng tôi người dân các nơi về giỗ Tổ nhận thấy dự lễ năm nay đông đúc nhưng rất an ninh. Các lực lượng công an, quân đội, y tế rất chu đáo."

Một mùa lễ hội thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành nói chung, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói riêng, tỉnh Phú Thọ sẵn sàng đón tiếp đồng bào về hành hương giỗ Tổ trong yên bình, an vui.

Thanh Nga