Phòng ngừa bệnh mạch vành ở người cao tuổi

Bệnh mạch vành hay còn gọi là bệnh tim thiếu máu cục bộ, hiểu đơn giản là khi máu không được vận chuyển đến nuôi sống hoạt động của tim. Bệnh đang là nguyên nhân gây tàn phế và tử vong hàng đầu trên thế giới. Ở Việt Nam, bệnh mạch vành ngày càng gia tăng số ca mắc và thường gặp ở người cao tuổi.

Tuy vậy, nhiều người lại không biết điều trị ở đâu và điều trị như thế nào, thậm chí để bệnh ở giai đoạn nặng, nhập viện trong tình trạng cấp cứu mới biết bị bệnh mạch vành. Và Phòng ngừa bệnh mạch vành ở người lớn tuổi sẽ là nội dung chính Sổ tay người cao tuổi hôm nay sẽ đề cập đến.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội là nơi điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị biến chứng nặng do bệnh mạch vành gây nên. Có những bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng cấp cứu mà trước đó hoàn toàn không hề hay biết là bệnh gì. Điển hình là bệnh nhân Lê Thị Nhúm, 88 tuổi mới đây đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật vô cùng khó khăn vì bị tắc động mạnh vành.

Theo bác sỹ, trường hợp bệnh của bà Nhúm thường có những dấu hiệu cảnh báo trước như: khó thở, hụt hơi, chóng mặt và có cơn đau thắt ngực. Tuy nhiên, do trước đó bà và người nhà không để ý nên để bệnh nặng tiến triển phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu.

Y khoa chỉ ra rằng có nhiều nguyên nhân làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, gây nên bệnh mạch vành, như: yếu tố về tuổi tác, những người có bệnh lý nền hoặc trong gia đình có ông bà, cha mẹ bị bệnh tim mạch bẩm sinh. Ngoài ra, bệnh cũng thường gặp ở những người thừa cân, béo phí, lối sống ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, sử dụng bia rượu và hút thuốc lá nhiều.

Bệnh mạch vành, theo y khoa chia thành 2 dạng: cấp tính và mãn tính. Cả 2 dạng này đều có biểu hiện, triệu chứng khá điển hình mà người bệnh cần phải quan tâm để đi khám sớm, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Những thủ thuật phổ biến trong điều trị bệnh động mạch vành có thể kể đến như: nong mạch bằng bóng, phẫu thuật đặt stent, phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Tất cả các thủ thuật này đều có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cải thiện chức năng tuần hoàn cung cấp máu cho tim.

Mặc dù ngày nay y học đã có nhiều phương pháp tiến bộ để xử lý can thiệp bệnh mạch vành hiệu quả. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc người bệnh cải thiện được sức khỏe như ban đầu, thậm chí vẫn có nhiều người do hậu qủa biến chứng nặng mới vào viện phải chấp nhận tàn phế sau điều trị và điều trị rất lâu dài. Đặc biệt là nhóm người cao tuổi gặp phải khá nhiều bất lợi như: khó đặt Sten, tình trạng bệnh lý nền khó can thiệp cùng một lúc. sức đề kháng suy giảm, đáp ứng với thuốc điều trị kém.

Theo thống kê ở nước ta, chỉ tính riêng bệnh mạch vành, mỗi năm có khoảng gần 100 nghìn người tử vong, có rất nhiều người bị tàn phế, mất sức lao động trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Do vậy, việc phòng bệnh và tầm soát bệnh sớm, đặc biệt là nhóm người có yếu tố nguy cơ cao là việc làm cần thiết để tránh những hậu quá đáng tiếc xẩy ra.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Tiến Dũng