Phổ Yên từ thị xã lên thành phố: Nguyện vọng của cư tri

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phổ Yên đang kỳ vọng vào quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thành lập thành phố Phổ Yên.

>> Thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập thành phố Phổ Yên

Cũng từ quyết nghị này, sẽ là động lực để Phổ Yên tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước và tiến tới xây dựng thành phố thông minh. 

Những ngày này, trên khắp các xã phường của thị xã Phổ Yên đều cờ hoa rực rỡ, lòng người cũng rộn ràng trong Xuân mới với những kỳ vọng về thành phố tương lai.

Ông Nguyễn Quang Huy, Xã Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên: Lên thành phố chúng tôi rất phấn khởi, nhà cửa đường xá khang trang, chúng tôi rất tin tưởng nếu lên thành phố Phổ Yên sẽ là một trong những thành phố phát triển nhanh trong tương lai.

Còn trên công trường này, chỉ ít tháng nữa thôi, những công trình trọng điểm của thành phố Phổ Yên mới, sẽ hoàn thành hứa hẹn những đổi mới đột phá trong bộ máy chính quyền đô thị mới vươn lên, bắt nhịp cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên: Các cơ quan thành phố sẽ đầu tư hơn thì các hội viên, doanh nghiệp sẽ nắm bắt được cơ hội sản xuất kinh doanh, trên địa bàn thị xã phổ yên và thành phố trong những tháng tới đây. 

Cử tri xã tân Hương vốn đã hài lòng với Bộ phận một cửa của xã thì nay, họ lại càng tin tưởng trong tương lai gần bộ phận một cửa của phường Tân Hương mới sẽ trở thành trung tâm chuyển đổi số, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. 

Anh Hoàng Văn Hòa, Xã Tân Hương, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên: Ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc sẽ giúp cho việc xử lý các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Ông Bùi Xuân Hưng, Bí Thư xã Tân Hương, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên: Để đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân, chúng tôi tiếp tục nâng cao trình độ tiếp công dân, đáp ứng yêu cầu của công dân đối với đội ngũ công chức của phường của thành phố.

Chỉ trong vòng 7 năm, thị xã Phổ Yên hôm nay đã kiến tạo nên diện mạo mới với sự phát triển vượt bậc. Nhờ tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của lãnh thế hệ lãnh đạo trẻ, đã giúp thị xã Phổ Yên thành công trong việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước với những doanh nghiệp tên tuổi. Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng năm 2021 thu ngân sách của thị xã vẫn đạt: 3.200 tỷ đồng, đạt 600% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, với những kết quả ấn tượng. Đảng Bộ chính quyền và nhân dân thị xã Phổ Yên tin tưởng kỳ vọng nếu được lên thành phố sẽ tạo đà cho Phổ Yên tiếp tục thực hiện chính sách, chương trình dự án đầu tư kinh tế, hạ tầng, nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên: Chúng tôi triển khai các nhóm giải pháp để thu hút đầu tư quảng bá đất và người Phổ Yên, thu hút đầu tư nguồn vốn vào các ngành công nghệ cao,  đón các dòng vốn, đảm bảo ổn định xã hội, phát triển đồng bộ văn hoá, kinh tế văn hoá, để người dân được hưởng những thành quả từ sự phát triển.

Có thể nói, những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đang vươn lên hết sức mạnh mẽ, trở thành một trung tâm phát triển của khu vực phía Bắc, việc các địa phương trong tỉnh vươn lên xây dựng chính quyền đô thị mới sẽ là cú hích phát triển toàn diện. Tất cả đang trông chờ, kỳ vọng sau khi được công nhận thành phố, Phổ Yên tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, bứt phá vươn lên, trở thành “thành phố động lực” theo định hướng, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương lân cận nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Thùy Linh