Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời cử tri về thực trạng giá cả leo thang

Xăng tăng giá, khiến giá cả nhiều mặt hàng hiện nay đang ở mức cao; đặc biệt, giá đầu vào sản xuất nông nghiệp tăng chóng mặt, trong khi giá đầu ra nhiều mặt hàng lại không ổn định, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là ý kiến của đa số cử tri huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại buổi tiếp xúc cử tri diễn ra sáng 20/6.

Cử tri huyện Đất Đỏ bày tỏ băn khoăn, lần tăng giá gần đây nhất đẩy giá xăng lên trên 32.000/lít, đã tác động đến giá cả nhiều lĩnh vực.

Ông NGUYỄN PHÚC SINH, Tổ 1, ấp Tân Hoà, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Tình hình giá cả đầu vào của sản xuất nông nghiệp tăng cao, có mặt hàng tăng 100% như phân bón. Cử tri đã có ý kiến, kiến nghị từ TW đến địa phương nhưng giá cả không những không giảm mà còn tăng cao nữa…

Ông BẠCH VĂN LIỄU, Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Giá xăng dầu tăng cao, kinh phí xuất bến là gấp đôi năm 2021, trong khi đánh bắt hải sản vào bờ, giá cả lại thấp vì thế chuyến biển lại lỗ. Vì vậy, cử tri mong Chính phủ có chính sách hỗ trợ ngư dân…

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh lý giải, việc tăng giá nhiên liệu thời gian qua trong đó có giá xăng, dầu chịu tác động từ thị trường thế giới. Tuy nhiên, Chính phủ và các Bộ, ngành điều tiết thị trường phù hợp, sử dụng nhiều công cụ để điều tiết giá xăng dầu, kiềm chế ở mức cho phép, không tăng quá nhanh, đột ngột.

Phó Thủ tướng Thường trực PHẠM BÌNH MINH: Chúng ta có công cụ gì là chúng ta sử dụng hết, như là trích quỹ bình ổn giá xăng dầu... Rồi không yêu cầu lập, đóng góp thêm vào quỹ bình ổn trong thời gian tới…

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cam kết, Chính phủ và các Bộ ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri và Nhân dân liên quan vấn đề giá cả; Chính phủ cũng sẽ vận dụng linh hoạt, sáng tạo các công cụ để điều tiết thị trường giá cả trong thời gian tới, hạn chế gia tăng lạm phát, đảm bảo đời sống của người dân.

Nguyễn Trình