Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tìm kiếm các nguồn cung xăng dầu có giá ưu đãi

Chiều 12/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia quý III/2022. Phó Thủ tướng yêu cầu, trong những tháng cuối năm cần khơi thông mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. Nhất là trong bối cảnh lạm phát toàn cầu đang gia tăng, cần chú trọng kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu...

Phát biểu tại hội nghị, các thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia đều cho rằng, 6 tháng đầu năm, kinh tế trong nước đã phục hồi ấn tượng. Tuy nhiên  xét về bình diện quốc tế, do tác động của các gói hỗ trợ kích cầu trong đại dịch Covid-19 nên lạm phát của các nước trên thế giới tăng cao. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, trong những tháng cuối năm cần ưu tiên thực hiện chính sách tài khóa hợp lý, kết hợp với chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế. Đặc biệt trong quá trình thực hiện chương trình phục hồi kinh tế, cần quyết liệt hơn trong việc giải ngân vốn đầu tư công để đầu tư công đóng vai trò chủ chốt, dẫn dắt tăng trưởng nguồn vốn đầu tư xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ LÊ MINH KHÁI: “Trong nước nền kinh tế có khả năng phục hồi nhanh hơn, tuy nhiên rủi ro, thách thức còn rất lớn, nhất là giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, áp lực lạm phát nặng nề trong bối cảnh tập trung thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế. Do đó, việc điều hành chính sách tài chính, tiền tệ những tháng cuối năm cần kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế xã hội.” 

Phó Thủ tướng yêu cầu để đối phó với vòng xoáy lạm phát, công tác điều hành giá từ nay đến cuối năm cần tiếp tục thực hiện một cách thận trọng. Riêng đối với mặt hàng xăng dầu cần triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung. Đồng thời, nghiên cứu tìm kiếm các nguồn cung xăng dầu có giá ưu đãi hơn, dự phòng phương án nhập khẩu khi cần thiết, không để bị động.

Phó Thủ tướng Chính phủ LÊ MINH KHÁI: “Trong điều kiện, hiện nay nhiều ý kiến đưa ra cho rằng cần phải hết sức thận trọng. Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan và địa phương, chủ động theo dõi sát thị trường nhất là mặt hàng thiết yếu xăng dầu, nguyên vật liệu sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa. Điều hành giá xăng dầu chủ động, hiệu quả, tìm các nguồn cung xăng dầu có giá ưu đãi hơn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chặt chẽ việc nhập khẩu, sản xuất xăng dầu để bảo đảm nguồn cung, dự trữ trong nước, tạo bình ổn giá.” 

Đây là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia sau thời gian đại dịch Covid-19. Kết hợp hài hòa chính sách tài khóa và tiền tệ, đây là nhiệm vụ Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát chung. Nhận định trong thời gian tới cần rất nỗ lực để vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Phó thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng, nghiên cứu, báo cáo Chính phủ. 

Thùy Trang