Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết 13 sẽ vực dậy Đồng bằng sông Cửu Long

Tiếp tục lịch trình tiếp xúc cử tri, hôm nay 29/4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc hơn 150 cử tri huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sau khi nghe đại diện đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV sắp tới, cử tri huyện Châu Thành kiến nghị đến Quốc hội, các bộ, ngành, Trung ương các giải pháp phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19; giải pháp nâng tầm nông sản cho nông dân; cử tri đề nghị các bộ, ngành, Trung ương cần phát huy tiềm năng lợi thế vực dậy tiềm năng lợi thế của vùng  Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông LÊ TẤN AN - Xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang: “ Các bộ, ngành, Trung ương nên tập trung từng lĩnh vực để từ đó giúp nông dân phát triển. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đặc biệt Hậu Giang, là vùng nông nghiệp thì chúng ta nên vực dậy kể cả kết hợp du lịch miệt vườn... như vậy nông dân mới có thể phát triển được” .

 Trả lời về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành triển khai Nghị quyết 13, để phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đây cũng là cơ hội để vực dậy vùng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “ ĐBSCL có Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị ban hành ngày 2/4/2022 triển khai ngày 22/4/2022. Bộ Chính trị chủ trì triển khai cho lãnh đạo 13 tỉnh ĐBSCL, cho thấy rằng Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Bí thư rất quan tâm ĐBSCL, hôm nay có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, tôi cũng mong rằng các đồng chí triển khai đầy đủ Nghị quyết 13 Bộ Chính trị”.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cáo những đóng góp của cử tri huyện Châu Thành gửi đến Quốc hội nhiều về vấn đề như: cần thông tuyến đối với bảo hiểm y tế  chế độ chính sách cho cán bán chuyên trách ở xã, phường; giá cả xăng dầu... 

Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến và tổng hợp để báo cáo thường vụ Quốc hội trong kỳ họp tới, bên cạnh đó, cũng đề nghị tỉnh Hậu Giang phải nắm bắt đầy đủ, toàn diện, sâu sắc những tác động, thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, người dân, của từng huyện, xã; tập trung cao độ để phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Chí Điển