Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương viếng, dâng hương lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Nhân chuyến thăm và chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Đồng Tháp, sáng 13/01, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến viếng lăng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trong không khí trang nghiêm, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đã thành kính viếng, dâng hương nơi phần mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; dành một phút mặc niệm tri ân cụ Phó bảng tại Khu di tích. 

Trước anh linh cụ Phó bảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn đã được ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cụ Nguyễn Sinh Sắc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn của Cụ - một nhà nho yêu nước thương dân, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, người làng Sen, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 1901, cụ đỗ Phó bảng. Sau đó, cụ về ở tại làng Hòa An, Cao Lãnh, liên lạc với các nhà nho yêu nước tiếp tục truyền bá chủ nghĩa yêu nước trong nhân dân và bốc thuốc, chữa bệnh cho bà con. Cụ mất vào ngày 27 tháng 10 năm 1929, hưởng thọ 67 tuổi.

Sau ngày giải phóng, để đáp ứng yêu cầu tình cảm của nhân dân đối với cụ Nguyễn Sinh Sắc và Bác Hồ, Tỉnh ủy Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp quyết định xây dựng khu vực mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Năm 1992, Khu di tích Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa./.