Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt đoàn cựu chiến binh Thanh Hoá

Chiều 18/4, tại Nhà Quốc hội, nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2022) và 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam từ năm 1968 - 1975.

Suốt những năm tháng chiến đấu đối mặt với không quân Mỹ, nguỵ, đoàn cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã chiến đấu ngoan cường, bảo vệ an toàn sở chỉ huy chiến dịch, cơ quan đầu não Tỉnh uỷ, Huyện uỷ và Quân khu 5; bắn rơi 97 máy bay các loại, tiêu diệt 30 tên địch, bắt sống một giặc lái. 

Những thành tích trên được Nhà nước, Bộ Quốc phòng, quân khu 5 tặng thưởng 26 huân chương các loại; một huân chương quân công hạng nhất. Nhiều cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp quân khu. Sau giải phóng, đến năm 1996, theo nguyện vọng chung, các cựu chiến binh đã cùng thành lập Hội 28 phòng không để động viên nhau trong đời thường, giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ xúc động được đón đoàn đến thăm. Đánh giá cao những hi sinh, đóng góp và thành tích của các cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã tham gia chiến đấu tại Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn trân trọng, ghi nhận nghĩa tình đặc biệt sâu sắc giữa Thanh Hóa và Quảng Nam từ trong kháng chiến đến nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, thời gian qua, Thanh Hóa và Quảng Nam đều có những bước phát triển vượt bậc, cuộc sống nhân dân ngày càng được nâng cao; nhấn mạnh, những kết quả đạt được có sự đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, trong đó có các cựu chiến binh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế để Thanh Hóa tạo bứt phá phát triển, trở thành cực tăng trưởng mới, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV đã thông qua thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng, với các cựu chiến binh đang ngày càng hoàn thiện. 

Trong thời gian tới, Quốc hội cùng các ngành, các cấp sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, trong đó có các cựu chiến binh. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn gương mẫu, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tích cực tham gia xây dựng chính quyền, đoàn thể chính trị, góp sức vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. 

Thanh Nga