Talkshow: "Phạt việc ghi âm, ghi hình không phép tại tòa: Có đi ngược với công khai, minh bạch?"

Việc phạt ghi âm, ghi hình không phép tại tòa đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Vậy quy định này có đi ngược với công khai, minh bạch?

Một trong những quy định của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng là phạt 7-15 triệu đồng đối với hành vi ghi âm, ghi hình phiên xét xử mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa và người tham gia tố tụng. Quy định này được xem là cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư của con người. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng quy định này đang đi ngược lại với yếu tố công khai, minh bạch trong xét xử.

Để hiểu rõ hơn về những vấn đề xung quanh nội dung này, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Talkshow "Phạt việc ghi âm, ghi hình không phép tại tòa: Có đi ngược với công khai, minh bạch?" với sự tham gia của 2 khách mời: Ông NGUYỄN CHÍ CÔNG - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Toà án Nhân dân Tối cao và Luật sư PHẠM HUỲNH CÔNG - nguyên Kiểm sát viên cao cấp, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, được livestream trên các nền tảng số của Truyền hình Quốc hội Việt Nam vào lúc 20h30 hôm nay 27/8.

Diệu Linh