Phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về 3 lãnh đạo cấp cao

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khẳng định, nội dung Bộ Chính trị biểu quyết nhân sự: Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật 2 lãnh đạo Chính phủ, một lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm chứng (là thông tin sai sự thật), ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng kèm biện pháp khắc phục hậu quả “buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm” đối với ông H. (SN 1975, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Ông H. được xác định đã dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin với nội dung: Ngày 14/7, Bộ Chính trị biểu quyết nhân sự: Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật 2 lãnh đạo Chính phủ, một lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.

Cách đây 5 ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng xử phạt vi phạm 7,5 triệu đồng đối với ông Tô Vĩ Hoàn do đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn Vingroup.

Ông Hoàn đã thừa nhận việc đăng tải thông tin thất thiệt với nội dung "ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh".
Bộ Công an đề nghị người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt và tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 

Thúy Hiền