Pháp siết chặt an ninh trước các trận đấu cuối cùng World Cup 2022

An ninh đang được tăng cường trên toàn nước Pháp, đặc biệt là tại thủ đô Paris, nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo động có thể bùng phát vào cuối tuần này. Dự kiến, có khoảng 14.000 cảnh sát sẽ được triển khai trước mỗi trận đấu tranh hạng 3-4 và trận chung kết với sự góp mặt lần lượt của hai đội tuyển Ma-rốc và Pháp.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai trên toàn nước Pháp khoảng 12.800 cảnh sát cho trận đấu tranh giải 3-4 và 14.000 cảnh sát cho trận chung kết để ngăn chặn nguy cơ bạo động và sự phấn khích quá đà của các cổ động viên Ma-rốc và Pháp sau các trận đấu quan trọng. Cụ thể, tại Paris, các nhà chức trách đã quyết định phong toả, cấm các phương tiện cơ giới tại con phố xung quanh dẫn tới khu vực quảng trường Ngôi sao và đại lộ nổi tiếng Champs Élysées trong ngày 18/12 khi diễn ra trận chung kết giữa hai đội tuyển Pháp và Argentina. Bộ Nội vụ Pháp đã yêu cầu các cơ quan an ninh và tình báo tăng cường giám sát, theo dõi hoạt động của các hội, nhóm mạng lưới cổ động viên cực đoan.