OPEC+ họp về hạn ngạch xuất khẩu dầu

Trong bối cảnh giá dầu giảm và tình trạng dư nguồn cung có thể xảy ra trên thị trường, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) đã tổ chức họp để bàn về hạn ngạch xuất khẩu dầu.

Cuộc họp tập trung thảo luận về một thỏa thuận mới, có thể điều chỉnh hạn ngạch sản lượng của các nước và cắt giảm sản lượng hơn nữa. Trước đó, OPEC+ và các đồng minh do Nga dẫn đầu, được biết đến đã cung cấp khoảng 40% lượng dầu thô cho thế giới. Do đó, các quyết định chính sách của tổ chức này được đánh giá là sẽ gây tác động lớn tới giá dầu. Giới quan sát nhận định, nếu OPEC+ thông qua đợt cắt giảm sản lượng mới, sẽ đưa tổng khối lượng cắt giảm lên 4,66 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 4,5% nhu cầu toàn cầu