Ông Zelensky khen ngợi binh sĩ Ukraine tiến công gần Bakhmut

Trong video phát biểu tối ngày 5/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi các binh sĩ Ukraine sau khi các chỉ huy quân đội nước này thông báo họ đạt một số thành công gần Bakhmut.

Tổng thống Ukraine VOLODYMYR ZELENSKY: “Đầu tiên, tôi muốn tỏ lòng biết ơn với mỗi người lính của chúng ta trên tiền tuyến, những người đã đem lại tin tốt lành mà chúng ta đang mong đợi. Những người lính trên chiến trường Bakhmut đã làm rất tốt. Chúng ta có thể thấy phản ứng dữ dội của lực lượng Nga với mỗi bước tiến của quân đội ta, với từng vị trí mà chúng ta giành lại. Đối thủ biết rằng người Ukraine sẽ giành chiến thắng.”

Ông Zelensky không nêu chi tiết về kết quả giao tranh giữa Ukraine và quân đội Nga gần Bakhmut, nhưng Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar trước đó cho hay quân đội nước này "ghi nhận một số thành công trên chiến trường".

Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy miền Đông Ukraine Serhii Cherevatyi cùng ngày đề cập tới "một cuộc phản công" của quân đội nước này "ở sườn phía nam và phía bắc Bakhmut". Ông Cherevatyi tuyên bố đợt tiến công "thành công bất chấp đối phương kháng cự quyết liệt" và quân đội Ukraine tiến được 300 mét tới một km ở một số khu vực.

Trong khi đó, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin nhận định tình hình hai bên sườn thành phố Bakhmut "đã được kiểm soát", song rất khó khăn.

Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, cho biết Ukraine đã kiểm soát một ngôi làng gần Bakhmut và cảnh báo chiến thuật của quân đội Nga nguy cơ dẫn đến nhiều thất bại hơn.

(*) Nguồn: CNN, Reuters

Lan Phương