Ông Trump tái xuất trên Facebook sau hai năm bị "cấm cửa"

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 17/3 (giờ Washington) đã chia sẻ bài đăng đầu tiên trên Facebook, đánh dấu sự trở lại của ông sau hai năm bị đình chỉ.

Trong bài đăng, ông Trump nói mình đã trở lại, đồng thời xin lỗi mọi người vì đã phải chờ đợi lâu.

Theo CNN, việc trở lại mạng xã hội Facebook sẽ giúp ông Trump khôi phục lại quyền truy cập vào một công cụ gây quỹ quan trọng khi bắt đầu cuộc đua tổng thống vào năm 2024.

Cùng ngày, YouTube thông báo khôi phục tài khoản hơn 2,6 triệu người theo dõi của cựu tổng thống Donald Trump. Trong thông báo, Alphabet - công ty mẹ của YouTube - giải thích việc dỡ bỏ lệnh cấm cựu tổng thống nhằm giúp cử tri có thể lắng nghe ý kiến từ tất cả ứng viên tổng thống. YouTube cũng khẳng định đã đánh giá kỹ lưỡng nguy cơ bạo lực trong thực tế trước khi bỏ lệnh cấm.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2021, tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump đều bị đình chỉ hoạt động sau khi cuộc tuần hành của những người ủng hộ cựu tổng thống đã trở thành một cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6/1/2021. Vụ việc khiến cho 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong đó có nhiều cảnh sát.

Hồng Quyên