Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/9 cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un đã tuyên bố đất nước của ông sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, Mỹ muốn hạ bệ chế độ ở Triều Tiên và do đó Washington hy vọng gây áp lực bằng các biện pháp trừng phạt cứng rắn để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, nước này sẽ không đầu hàng, dù các lệnh trừng phạt có được thực thi trong hàng trăm năm.

Ông Kim Jong Un cũng cho biết, chính sách sử dụng vũ khí hạt nhân đã được ghi rõ trong luật mới của nước này. Luật mới trao cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un quyền hạn duy nhất để ban hành mệnh lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân, song cũng cho phép sử dụng vũ khí này một cách “tự động” trong trường hợp Triều Tiên bị tấn công.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật vào tuần trước mà Triều Tiên cáo buộc là cuộc diễn tập tấn công nước này.

(*) Nguồn: Vietnamplus, VOV

 

 

Hồng Quyên