Ông Biden rút ngắn công du Châu Á vì bế tắc trần nợ công

Tổng thống Biden hoãn kế hoạch thăm Papua New Guinea và Australia, rút ngắn chuyến công du Châu Á để về Mỹ giải quyết vấn đề trần nợ công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ rời Washington ngày 17/5 để tới Hiroshima, Nhật Bản, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài 3 ngày. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng ngày 16/5 thông báo sẽ bỏ qua 2 điểm dừng chân dự kiến sau hội nghị gồm Papua New Guinea và Australia.

Tổng thống Mỹ đã điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese để giải thích về quyết định. "Vỡ nợ không phải là lựa chọn", ông Biden nói. Thủ tướng Albanese cho biết, ông Biden đã xin lỗi vì không thể thăm Australia. Hai nước sẽ thảo luận để sắp xếp chuyến thăm trong thời gian sớm nhất.

Đội ngũ của ông Biden cũng đã thông báo quyết định hoãn chuyến thăm với các lãnh đạo Papua New Guinea. Đại sứ quán Papua New Guinea chưa bình luận về thông tin.

Bộ Tài chính Mỹ trước đó cảnh báo quốc gia này sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ sớm nhất vào ngày 1/6 nếu Dân chủ và Cộng hòa không thể đạt thỏa thuận về trần nợ.

Việt Bắc