OECD dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 2,7%

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế vừa qua đã nâng mức dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2023, song vẫn đưa ra cảnh báo quá trình phục hồi còn tồn tại nhiều thách thức.

OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể đạt 2,7%, tăng so với dự báo được đưa ra hồi tháng 3 là 2,6%. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 3,3% ghi nhận trong năm 2022. Các chuyên gia kinh tế nhận định nền kinh tế toàn cầu đang bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, song vẫn phải đối mặt với một chặng đường dài phía trước để có được sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững như trước, đồng thời cho rằng cho rằng các ngân hàng trung ương cần duy trì chính sách hạn chế cho vay cho đến khi có những dấu hiệu rõ ràng sức ép lạm phát đang giảm. 

QT