Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Hành: Mong cử tri, bà con đồng hành cùng Quốc hội

Chiều 23/4, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn Chợ Chùa đề nghị cần ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 131/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để có cơ sở thực hiện. Nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn về chế độ hỗ trợ nhà ở 40 triệu đồng cho gia đình có công cách mạng và hộ nghèo, cận nghèo là quá thấp; đề nghị Quốc hội có chính sách nâng mức hỗ trợ này. Nhiều ý kiến cũng cho biết, chế độ chính sách cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ hiện còn quá thấp, phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách của xã, thị trấn và chi hội đoàn thể ở thôn không tương xứng với yêu cầu công việc.

Ông VÕ HỘI - thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi: “Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, lãnh đạo các tổ dân phố và các thôn đã rất tích cực chỉ huy một đội ngũ cán bộ không có lương, không phụ cấp nhưng vẫn động viên từng người. Do đó, đề nghị quan tâm các lực lượng tuyến đầu tích cực, nhưng không có phụ cấp nên rất khó khăn….”.

Vấn đề nâng cấp hạ tầng giao thông của thị trấn, các chính sách cho người cao tuổi, xử lý ô nhiễm tiếng ồn, vấn đề khiếu kiện đất đai kéo dài cũng được cử tri kiến nghị giải quyết. Sau khi lắng nghe cử tri góp ý và giải trình của sở ngành địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các cấp các ngành cần giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài, cần trả lời thấu đáo, có chính sách hỗ trợ cho người dân. Bên cạnh đó, trong thời điểm nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương cần quản lý tốt vấn đề tách thửa, ổn định thị trường bất động sản. 

Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG - Phó Chủ tịch Quốc hội: “Trong những tháng gần đây, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh việc này. Hiện nay, nhiều địa phương cả phía Bắc và phía Nam, các tỉnh miền Trung nhất là Tây Nguyên rất quyết liệt nhằm hạn chế tình trạng tách thửa, chuyển đổi đất ở, đất thương mại một cách tràn lan, phá vỡ quy hoạch".

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, năm 2022 Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang tiến hành triển khai 4 chuyên đề giám sát rất quan trọng, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, HĐND các cấp, chính quyền địa phương phối hợp tích cực, cùng bà con cử tri theo dõi cùng tham gia giám sát, đồng hành cùng Quốc hội, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Lê Quang