Nông nghiệp Việt Nam: Việt Nam nỗ lực khắc phục tồn tại để được gỡ "thẻ vàng" IUU

Cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam vẫn chưa được tháo gỡ thậm chí có thể “nâng cấp” lên thẻ đỏ nếu không có các biện pháp khắc phục quyết liệt.

Rõ ràng, vi phạm thực thi hệ thống giám sát là một trong những tồn tại phổ biến thời gian qua, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình gỡ thẻ vàng IUU. Tổng cục Thủy sản cũng nhìn nhận, quá trình chống khai thác hải
sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định tại một số địa phương còn nhiều hạn chế. Hạ tầng ngành thủy sản, ngân sách và bố trí nguồn lực cho hoạt động này nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Vậy những khó khăn, tồn tại hiện nay cụ thể là gì? “Thẻ vàng” đã và đang tác động ra sao tới khai thác và xuất khẩu thủy hải sản nước ta? Giải pháp nào được đưa ra để gỡ thẻ? 

Đây sẽ là chủ đề chính trong cuộc thảo luận giữa phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam với ông NGUYỄN QUANG HÙNG, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Hà Lan