Theo thống kê, tại ASEAN, biến đổi khí hậu tác động tiêu cực trên diện rộng, gồm duy trì chất lượng đất trồng (92%), kiểm soát bệnh thực vật (88%), duy trì hiệu quả năng suất cây trồng (88%) và quản lý sâu bệnh, dịch hại (85%). Việt Nam cũng nằm trong số đó. Cùng tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu với ngành nông nghiệp Việt Nam và cách ngành này cùng doanh nghiệp, người dân ứng phó.
9 VẤN ĐỀ LỚN CỦA NÔNG DÂN CẦN QUAN TÂM, GIẢI QUYẾT
Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, tổ chức sáng 29/5 tại Sơn La, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các thông điệp gửi tới các đại biểu và bà con nông dân cả nước. Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh trao đổi thẳng thắn, chân thành, tin cậy, trách nhiệm và đưa ra 9 vấn đề lớn của nông dân cần quan tâm, giải quyết. Đó là, quán triệt nghiêm túc và triển khai hiệu quả các nghị quyết của tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII với nhiều chủ trương, chính sách mới về đất đai; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kinh tế tập thể. Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ của người nông dân, làm chủ công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và có thể làm giàu từ nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái. Xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, đổi mới đào tạo nghề. Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường, giảm phát thải khí nhà kính gắn với bảo tồn đa dạng sinh học; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường đối thoại với nông dân, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể. Kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ bà con, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
FESTIVAL TRÁI CÂY VÀ SẢN PHẨM OCOP - 2022 CHẮP CÁNH CHO NÔNG SẢN VIỆT
Bên cạnh Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, từ ngày 28/5 đến 31/6, tại Sơn La, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức chuỗi sự kiện Festival trái cây - sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Đây là hoạt động được kỳ vọng sẽ quảng bá được các sản phẩm OCOP của các tỉnh; kết nối giữa Sơn La với các địa phương trên cả nước, thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.
Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm nay tại Sơn La là sự kiện lớn quy mô với hơn 400 gian hàng trực tiếp và 65 gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử của 63 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tham gia. Các sản phẩm trái cây và nông, lâm, thủy sản được trưng bày công phu, đặc sắc, thể hiện nét đặc trưng riêng của từng địa phương.
Bà QUÀNG THỊ THÁI - Bản Hìn, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Tôi thấy rất hào hứng, vui mừng, trái cây rất đẹp, tôi rất phấn khởi, tôi mong rằng người dân chúng tôi sẽ xoá đói giảm nghèo từ cây ăn quả và hoa quả của chúng tôi ngày càng phát triển hơn”
Tham gia Festival, Sơn La đã lựa chọn hơn 220 mặt hàng nông, lâm, thủy sản của 12 huyện, thành phố trưng bày; trong đó, có hơn 70 sản phẩm OCOP, mong muốn quảng bá, cung cấp thông tin về sản xuất, chế biến, tiêu thụ trái cây và sản phẩm OCOP của địa phương tới các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Bà NGUYỄN THỊ BÌNH - Giám đốc Bình Thuận, tỉnh Sơn La: “Tiếp tục tuyên truyền cho bà con làm sản phẩm an toàn và một số được chăm sóc theo hướng hữu cơ. Đến bây giờ sản phẩm chè của công ty đều xuất thô sang thị trường Thái Lan”.
Ông NGUYỄN THÀNH CÔNG - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: “Từ Festival trái cây chúng ta khẳng định được một tỉnh Tây Bắc thực hiện được tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đã ban hành, và Nghị quyết 88 của Quốc hội”
Chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2018, đến nay cả nước đã có gần 7.500 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, riêng Sơn La đã có 83 sản phẩm. Các sản phẩm tham gia tại Festival lần này đều khẳng định vị thế, được thị trường đón nhận, giúp người nông dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững.
VIỆT NAM LÀ QUỐC GIA ĐẦU TIÊN SẢN XUẤT THÀNH CÔNG VACCINE DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
Các nhà khoa học trong ngành thú y của nước ta vừa nghiên cứu, sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn Châu Phi. Ngày 3/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức công bố thành tựu này. Vaccine có tên thương mại NAVET-ASFVAC của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.
NÔNG NGHIỆP XUẤT SIÊU HƠN 5 TỶ USD
Kết quả công bố mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm ước đạt 13,08 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ 2021. Với kết quả này, xuất khẩu nhóm ngành nông, lâm, thủy sản trở thành điểm sáng trong xuất khẩu chung của cả nước trong 5 tháng đầu năm, chiếm 8,55% tổng kim ngạch. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất siêu từ nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đã đạt gần 5,1 tỷ USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó nổi bật là xuất khẩu thủy sản, gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn.
GẠO ST24, ST25 ĐI MỸ, CHÂU ÂU GIÁ 1.000 USD/TẤN
Gạo ST24 và ST25 của Việt Nam đang được thị trường nhập khẩu ưa chuộng, nhất là Mỹ và châu Âu. Điều đó khiến giá bán của hai loại gạo này khá cao, lên đến trên 1.000 USD/tấn. Theo các đơn vị xuất khẩu, gạo ST24 và ST25 có hương vị rất ngon, chất lượng tốt, nhưng để chinh phục được thị trường thì phải sản xuất an toàn, tức không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Thậm chí, gạo ST24 và ST25 nếu đạt chứng nhận hữu cơ thì có thể bán lên đến 2.000USD/tấn.
BÌNH THUẬN: THANH LONG NHÍCH GIÁ NHƯNG KHAN HIẾM HÀNG
Hiện nay, giá thu mua thanh long tại Bình Thuận ở vườn đạt từ 16.000 đến 18.000 nghìn đồng/kg, tăng so với thời điểm trước tuy nhiên nhiều nhà vườn lại không có thanh long bán. Nguyên nhân là do trong giá thanh long bấp bênh cộng thêm chi phí tăng cao khiến người dân sản xuất cầm chừng. Hiện tại khi thanh long nhích giá, người dân mới bắt đầu sản xuất lại.
NGHỆ AN XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ MẬN TAM HOA
Kỳ Sơn Là địa phương duy nhất tại Nghệ An trồng được giống mận Tam hoa, những năm qua thu nhập từ cây mận đã giúp người dân vùng cao huyện Kỳ Sơn tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Mới đây, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức lễ hội "Ngày hội hái mận" tại xã Mường Lống, nơi có độ cao hơn 1.500m, là thủ phủ của cây mận Tam hoa ở Nghệ An nhằm quảng bá, giới thiệu thương hiệu Mận tam hoa đến người dân, du khách và các doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên lễ hội quảng bá mận Tam hoa được tổ chức.
MALAYSIA BAN HÀNH LỆNH CẤM XUẤT KHẨU THỊT GÀ
Chính phủ Malaysia đã ra quyết định dừng xuất khẩu gà từ ngày 1/6 để bảo đảm nguồn cung trong nước. Quyết định này sẽ có hiệu lực “cho đến khi giá cả và nguồn cung được ổn định trở lại”.
Malaysia là quốc gia mới nhất áp đặt hạn chế xuất khẩu lương thực, thực phẩm để đối phó với tình trạng giá cả tăng vọt. Trước đó, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu lúa mỳ, còn Indonesia tạm dừng xuất khẩu dầu cọ. Động thái trên khiến Singapore - nước phụ thuộc lớn vào nguồn cung lương thực của Malaysia lo ngại. Singapore cảnh báo lệnh cấm này có thể dẫn đến "những gián đoạn tạm thời đối với mặt hàng gà ướp lạnh," song cho biết nước này đang phối hợp với các nhà nhập khẩu để giảm thiểu tác động trên thị trường, đồng thời kêu gọi người dân chỉ nên mua sắm thực phẩm theo đúng nhu cầu. Thủ tướng Malaysia cho biết, bên cạnh biện pháp điều chỉnh xuất khẩu, sẽ tìm cách gia tăng sản lượng thịt gà, bãi bỏ một số giấy phép nhập khẩu và điều tra các cáo buộc liên quan đến nâng giá.
INDONESIA DỠ BỎ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DẦU CỌ
Indonesia, nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới đã cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thực vật sau lệnh cấm xuất khẩu kéo dài 3 tuần nhằm kiểm soát giá dầu ăn trong nước. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn sẽ giám sát chặt chẽ mọi động thái nhằm đảm bảo đáp ứng được nguồn cung với giá thành hợp lý. Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, Indonesia đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ nhằm đảm bảo nguồn cung mặt hàng này trong bối cảnh thiếu hụt dầu ăn trong nước, dù Indonesia là nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới (chiếm khoảng 60% lượng sản xuất dầu cọ toàn cầu).
22 TRIỆU TẤN NGŨ CỐC “MẮC KẸT” TẠI UKRAINE
Khoảng 22 triệu tấn ngũ cốc vẫn đang bị “mắc kẹt” trong các kho chứa của Ukraine, sắp hết hạn sử dụng do bị Nga phong tỏa bít lối ra các cảng trên Biển Đen. Trước thực tế này, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thuỵ Sĩ, đại diện chính phủ Ukraine chia sẻ, nước này có thể chỉ còn khoảng một tháng rưỡi để giải phóng các kho dự trữ ngũ cốc, chủ yếu là lúa mì và ngô trước khi bắt đầu thu hoạch vụ mùa mới. Kiev đang làm việc với Liên Hợp Quốc nhằm giúp ngũ cốc của nước này vượt qua hàng rào phong tỏa của Nga ở Biển Đen.
QUẢNG NAM: LÀNG RAU TRÀ QUẾ MẤT MÙA HÀNH HƯƠNG
Biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan đã và đang tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Theo một thống kê, tại khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam, biến đổi khí hậu gây ra các tác động tiêu cực trên diện rộng, bao gồm duy trì chất lượng đất trồng (92%), kiểm soát bệnh thực vật (88%), duy trì hiệu quả năng suất cây trồng (88%) và quản lý sâu bệnh, dịch hại (85%). Các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh lương thực, xóa đói, giảm nghèo trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện là những vấn đề cấp bách đặt ra với ngành nông nghiệp. Tại Việt Nam, những tác động này đã diễn ra như thế nào, người dân và ngành Nông nghiệp đã đối phó với tình trạng này ra sao, những mô hình nông nghiệp thông minh nào được ứng dụng?
Trong phần Tiêu điểm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng bàn luận về vấn đề này với:
Ông NGUYỄN NHƯ CƯỜNG - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
và ông PGS.TS HOÀNG KIM GIAO - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi.