Nông dân Khánh Hòa bỏ trồng tỏi vì liên tục mất mùa

Cây tỏi được xem là cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao cho người dân nhiều địa phương của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Thế nhưng, những năm trở lại đây, sản lượng tỏi đạt thấp, luôn trong tình trạng mất mùa, hiệu quả kinh tế mang lại không cao nên người dân đang chuyển đổi sang các loại cây trồng khác.

Vụ tỏi năm nay, người dân xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa xuống giống khoảng 80ha. Nếu những năm trước, thời điểm này bà con đã thu hoạch xong, thì năm nay người trồng tỏi nơi đây vẫn loay hoay lo công tác chăm sóc.

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Gái ở thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, những năm trước trồng 7 sào tỏi, cho năng suất đạt hơn 1 tấn/ sào. Năm nay, thời tiết không ổn định, gia đình bà chỉ xuống giống có 4 sào, năng suất cũng chỉ đạt chừng 7 tạ/ sào.

Năm nay, toàn thị xã Ninh Hòa đã xuống giống 220ha tỏi, giảm so với năm trước. Hiện, nông dân đã thu hoạch được 3/4 diện tích, năng suất trung bình chỉ 6-7 tấn/ha, giảm 3-4 tấn/ha so với năm trước. Giá tỏi được thương lái thu mua phổ biến từ 40 - 45 nghìn đồng/kg, cao hơn nhiều so với năm ngoái, nhưng năng suất giảm mạnh nên hiệu quả kinh tế không đáng kể vì giá vật tư nông nghiệp và công lao động cao. Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện gieo trồng 320ha tỏi, giảm hơn 150ha so với năm 2022. Những diện tích giảm, hiện nay nông dân đã chuyển đổi trồng các loại hoa màu khác.

Để nâng tầm giá trị cho cây tỏi ở Khánh Hòa, các địa phương nơi đây cần chú trọng thay đổi phương thức canh tác; áp dụng khoa học-kỹ thuật trên diện rộng; quan tâm đến vấn đề xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tỏi địa phương, thúc đẩy sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử… để đưa thương hiệu tỏi Khánh Hòa vươn xa hơn, mới mong giữ được vùng trồng tổi ổn định, bền vững và mang lại nguồn thu nhập ổn định từ cây tỏi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Văn Lệ - Nguyễn Minh