Nội dung chương trình nghị sự của Chủ tịch Quốc hội Campuchia trong chuyến thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdec Heng Samrin dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia cùng phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến này 14/9/2022.

Diễn ra trong bối cảnh hai nước đang phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới.

Quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam và Campuchia phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương trong những năm qua; duy trì và thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã ký kết vào tháng 5/2019.

Quốc hội khóa XV đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Campuchia gồm 14 thành viên, với mục tiêu đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất.

Ông ĐINH CÔNG SỸ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các thoả thuận, hiệp định hợp tác giữa hai Quốc hội được cơ quan chuyên môn hai bên tiến hành thường xuyên, nhất là hiệp định, thoả thuận hợp tác liên quan tới biên giới lãnh thổ, phân giới cắm mốc trên đất liền, lĩnh vực quốc phòng và an ninh, giáo dục và đào tạo.”

Bên cạnh việc tăng cường trao đổi, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, cơ chế hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam, Campuchia và Lào đã được triển khai hiệu quả và từng bước được nâng tầm.

Ông VŨ HẢI HÀ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Giữa Quốc hội Lào-Campuchia-Việt Nam có các cơ chế hợp tác giữa Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Quốc phòng an ninh, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính Ngân sách. Theo sáng kiến và đề nghị của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội 3 nước đã thống nhất nâng cấp cơ chế quan hệ giữa 3 Quốc hội lên cơ chế cấp CTQH, các cơ chế hiện hữu giữa các ủy ban như Uỷ ban đối ngoại, Uỷ ban Quốc phòng an ninh và Uỷ ban Tài chính, ngân sách là cấu phần trong cơ chế mới này."

Thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, trao đổi, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Campuchia đã được tiến hành linh hoạt qua hình thức trực tuyến. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin tới Việt Nam lần này sẽ đánh dấu hoạt động tiếp xúc trực tiếp đầu tiên của hai Chủ tịch Quốc hội. Đây là cơ hội để hai bên đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, và nhất là giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua, từ đó trao đổi, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực.

Ông ĐINH CÔNG SỸ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Trong quan hệ hai Quốc hội, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ về các giải pháp, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và uỷ ban chuyên môn, giữa các nghị sỹ hai nước để nâng cấp, tăng cường hoạt động của Quốc hội, uỷ ban chuyên môn đi vào chiều sâu, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, hoạt động giám sát cần tiếp tục tăng cường hơn nữa trong thời gian tới" .

Ông NGUYỄN MẠNH TIẾN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Vấn đề người VN tại Campuchia và người Campuchia gốc Việt và một nhóm người được đánh giá là có gốc Việt Nam, sống ở Campuchia lâu đời mà chưa có giấy tờ thì quan điểm về phía Việt Nam nói chung, thứ nhất là chúng ta giải quyết về vấn đề nhân đạo… Với người Việt Nam sang Campuchia làm ăn, chúng ta cũng đặt vấn đề để chính quyền Campuchia tạo điều kiện thuận lợi. Nhân chuyến thăm của Ngài CTQH Campuchia, chúng tôi cũng có kế hoạch báo cáo đưa vào nội dung hội đàm giữa hai CTQH.”

Hai bên cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và ban hành chính sách pháp luật để kịp thời tạo hành lang pháp lý hỗ trợ Chính phủ trong phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Trương Tùng