Nơi đầu nguồn nước lũ: Mang ghe, xuồng tới rước học sinh đến trường

Thời điểm này, nước lũ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lên cao, nhiều nơi, nước đã ngập đến nhà dân, chia cắt giao thông, ảnh hưởng lớn đến đời sống hằng ngày của bà con, nhất là việc đến trường của các em học sinh.

Con đường đi hằng ngày của bà con nay đã bị nước lũ nhấn chìm.

Đến một người trưởng thành đi lại còn khó khăn thì đối với các em học sinh thì quả là khó nhọc.

Nhận thấy việc đến trường của chọc sinh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, chính quyền địa phương đã chủ động lên kế hoạch, tổ chức đưa đón chọc sinh. Việc đưa đón không những đảm bảo an toàn cho học sinh mà còn giúp các phụ huynh có thêm thời gian mưu sinh, kiếm thêm thu nhập trong mùa nước nổi này.

Ngành giáo dục tỉnh An Giang cho biết, do là địa phương đầu nguồn nên việc tổ chức đưa rước học sinh đến trường trong mùa lũ được lên kế hoạch kỹ càng và duy trì trong nhiều năm qua. Nếu nguồn lực của địa phương có hạn thì sẽ kêu gọi những người hảo tâm hỗ trợ. Tất cả vì mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho chọc sinh, tuyệt đối không để một học sinh nào phải bỏ học vì bị nước lũ chia cắt.

Trung Hiếu